Mặc dù Sony không hề tiết lộ về thời gian tung ra sản phẩm thế hệ mới, nhưng hãng đã để lộ một vài dấu hiệu về sản phẩm. Kenichi Fukunaga, phát ngôn viên của Sony Computer Entertainment (SCE) - bộ phận phát triển và sản xuất PlayStation của Sony - phát biểu: "Chúng tôi sẽ không nghiên cứu đến phần cứng. Giải pháp lý tưởng sẽ là một hệ điều hành lắp đặt vào các thiết bị gia dụng khác nhau để có thể chạy các chương trình game".
Nguyên nhân thổi bùng những phỏng đoán về sản phẩm cấp tiến - PlayStation 3 - ra mắt vào năm 2005, là dự án xây dựng microchip giữa SCE, Toshiba và IBM. Dự án kéo dài 4 năm có tên mã là "cell", theo kế hoạch sẽ hoàn tất vào mùa xuân năm 2005. Mục tiêu của dự án là tạo ra một bộ vi xử lý hùng mạnh dành cho các thiết bị điện tử gia dụng có kết nối Internet siêu nhanh và có thể truyền những hình ảnh động với độ phân giải cao.
"Có thể PlayStation 3 sẽ ra mắt vào năm 2005, khi mà dự án "cell" của Sony gặt hái được thành quả", Kazuharu Miura, nhà phân tích của Viện nghiên cứu Daiwa, nhận định. Ông cũng bổ sung, vào năm 2005, nền tảng băng thông rộng của Nhật Bản dành cho dịch vụ Internet tốc độ cao sẽ hoàn thành và lúc đó Sony sẽ có tầm nhìn rõ hơn về các loại game trực tuyến được mọi người ưa chuộng.
Bản thân SCE cho biết chưa quyết định sẽ tích hợp bộ vi xử lý vào bộ điều khiển game mới như thế nào, nhưng tư tưởng chung là sẽ sử dụng chip trong các máy chủ Internet và thiết bị điện tử gia dụng để phân chia nhiệm vụ điện toán giữa các máy trong mạng lưới. Điều này sẽ mang lại cho các thiết bị một công suất xử lý siêu mạnh, giống như siêu máy tính "Deep Blue" của IBM đã có thể đánh bại Gary Kasparov trong môn cờ vua. Từ đó, cho phép các thiết bị xử lý mọi nhiệm vụ từ chơi game tới thu video và download dữ liệu từ Internet.
PlayStation 2, với hơn 33 triệu chiếc được tiêu thụ từ khi ra mắt vào tháng 3/2000, đã lấn át thị trường của các đối thủ được tung ra năm ngoái như Xbox của Microsoft và GameCube của Nintendo. Nhưng tình hình cạnh tranh hiện giờ có vẻ không dễ để cho Sony tiếp tục thống trị với sản phẩm kế tiếp.
Microsoft đang dự tính tung ra máy chơi game thế hệ mới vào năm 2003 hoặc 2004, trị giá 500 USD, có thể thu chương trình TV trực tiếp vào ổ cứng. Đầu tuần trước, Sony cũng đã tung ra máy thu video với những chức năng tương tự và đây là thiết bị đầu tiên trong dòng sản phẩm gia dụng Cocoon của hãng.
Minh Thi (theo Reuters)