"Mục tiêu của tôi là tiếp tục dẫn dắt Juventus. CLB sẽ quyết định, nhưng tôi muốn ở lại vì tôi yêu nghề HLV và yêu CLB này", Pirlo trả lời khi được hỏi về tương lai sau trận chung kết Cup Italy hôm 19/5.
Juventus giành Cup Italy khi hạ Atalanta 2-1 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu thứ hai của Pirlo, sau Siêu Cup Italy, trong mùa đầu tiên làm HLV.
Trong trận chung kết, Atalanta khởi đầu ấn tượng hơn. Tuy nhiên, Juventus biết cách vượt lên ở thời điểm quyết định nhờ công Dejan Kulusevski và Federico Chiesa.
"Trong hiệp một, Cuadrado lùi hơi sâu. Tôi đã dặn cậu ấy tấn công vào vị trí của Robin Gosens và McKennie tấn công vào cặp trung vệ. Chúng tôi đã làm được điều đó trong hiệp hai và mọi thứ chuyển biến tích cực", Pirlo nói. "Juventus xứng đáng giành Cup Italy sau khi thắng những đối thủ tuyệt vời ở bán kết và chung kết".
Trong khi thắng hai giải đấu Cup, Juventus không thành công ở hai đấu trường còn lại. Tại Champions League, họ rời cuộc chơi từ vòng 1/8. Trên đấu trường Serie A, mọi chuyện còn tệ hơn khi Juventus phải đứng thứ năm trước vòng cuối. Đây cũng là lý do khiến Pirlo nguy cơ cao bị sa thải.
Vị HLV 42 tuổi thừa nhận: "Nếu mùa giải hoàn toàn tích cực, chúng ta đã không ở đây để nói về việc bị loại sớm khỏi Champions League và vị trí thứ năm Serie A. Hai danh hiệu không thể che giấu sự bất ổn của Juventus mùa này".
Ở vòng cuối Serie A, Juventus mất quyền tự quyết định vé dự Champions League. Thầy trò Pirlo phải thắng trên sân Bologna, đồng thời hy vọng hai đội không còn mục tiêu, Atalanta và Verona giành điểm trước AC Milan và Napoli.
Nếu kết thúc Serie A ở vị trí thứ năm, Juventus sẽ phải xuống Europa League mùa sau. Điều này có thể dẫn đến sự ra đi của Pirlo, Cristiano Ronaldo và một số cầu thủ khác.
"Chúng tôi tin mọi đội bóng sẽ chơi hết mình, gồm cả Atalanta, Bologna và Verona. Đó là điều nên làm", Pirlo đặt hy vọng vào các đội bóng khác.
Thanh Quý (theo Reuters, FI)