"Người Nga tuyên bố rằng họ không có kế hoạch tấn công, nhưng chúng ta cần thấy họ rút toàn bộ quân để chứng minh điều đó là đúng", Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm nay bình luận về tin Nga bắt đầu rút một số lực lượng sau khi hoàn tất diễn tập gần Ukraine.
![Ngoại trưởng Anh Liz Truss trong một cuộc họp báo ở London hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/02/15/sF66VW2HQ6VOJXAAPJU5C4K4RJA-64-5315-2665-1644918619.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PG7yrYtAHUXgUJoupr9zaQ)
Ngoại trưởng Anh Liz Truss trong một cuộc họp báo ở London hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cảnh báo quân đội Nga "vẫn sẵn sàng được triển khai bất cứ lúc nào" dù đã rút bớt lực lượng. "Chúng tôi thấy Nga đang cởi mở với các cuộc thảo luận. Mặt khác, thông tin tình báo mà chúng tôi nhận được hôm nay vẫn không khả quan", ông trả lời phỏng vấn.
Johnson cho rằng Nga cần hành động nhiều hơn để thuyết phục thế giới rằng họ không có ý định tấn công Ukraine. "Chúng tôi cần thấy kế hoạch xuống thang căng thẳng, rút các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn khỏi những khu vực tiềm ẩn xung đột", Thủ tướng Anh cho hay.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ "lạc quan thận trọng" khi Nga dường như muốn giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng ngoại giao, nhưng khẳng định "chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu xuống thang căng thẳng trên thực địa nào".
Stoltenberg cảnh báo Nga "vẫn có sẵn mọi thứ" để tấn công Ukraine bất cứ lúc nào, nhưng nói thêm rằng Điện Kremlin "có thời gian để lùi khỏi miệng vực". Ông mong muốn Nga không chỉ rút quân mà còn cả những khí tài quân sự dọc biên giới, coi đó là bằng chứng hạ nhiệt căng thẳng lâu dài.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và bám sát động thái của Nga", Tổng thư ký NATO cho hay.
Tuyên bố được các lãnh đạo phương Tây đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn tất diễn tập gần Ukraine và sẽ trở về căn cứ thường trực.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu đơn vị tham gia tập trận và động thái rút quân của Nga sẽ ảnh hưởng thế nào đến tổng số quân ở dọc biên giới với Ukraine. Ngoại trưởng Anh cho biết bà vẫn chưa xem thông tin này và cần đánh giá chi tiết hơn, song nhấn mạnh Nga cần rút toàn bộ quân.
Thông báo rút quân của Nga được đánh giá là dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng Moskva - phương Tây về vấn đề Ukraine. Nga bị cáo buộc tập trung hơn 100.000 quân sát Ukraine với ý định tấn công nước này. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây còn dự đoán Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16/2.
Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc, khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nhất trí tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine.
Kiev đã trấn an dân, nói rằng phương Tây thổi phồng nguy cơ xung đột. Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Johnson cũng nhấn mạnh cánh cửa ngoại giao vẫn để ngỏ và có thể tránh được chiến tranh Ukraine. Dù vậy, Mỹ, Anh và nhiều nước như Na Uy, New Zealand, Australia đã khuyến cáo công dân lập tức rời Ukraine.
Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại Josep Borrell đã cảnh báo dự án dẫn khí đốt Nord Stream 2 từ Nga đến châu Âu sẽ không được tiến hành nếu chiến tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của EU cần được toàn thể thành viên nhất trí và Borrell tự tin tất cả 27 quốc gia thành viên sẽ ủng hộ trừng phạt Nga nếu xung đột nổ ra. Quan chức này cũng nhấn mạnh EU sẵn sàng thảo luận về những lo ngại an ninh của Nga.
Xem thêm:
- 5 câu hỏi về khủng hoảng Ukraine
- Thế trận của Nga quanh Ukraine
- Ba tháng khủng hoảng Nga - Ukraine tăng nhiệt
Ngọc Ánh (Theo Reuters)