Chị Hoàng Thị Mai Liên, 48 tuổi, Ba Đình, Hà Nội phát hiện mình bị bệnh tiểu đường năm chị 37 tuổi. Chồng chị là dược sĩ nên anh rất hiểu rõ căn bệnh, anh hướng dẫn, chăm sóc vợ từng chút một từ bữa ăn đến thói quen sống để sống chung với căn bệnh mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của chị.
Thế nhưng cách đây khoảng một năm chị phát hiện mắt mình ngày càng mờ dần, thỉnh thoảng chị cảm thấy đau nhói mắt và mất thị lực một vài giây. Chị chia sẻ điều này với chồng và anh rất lo lắng.V ới kiến thức y khoa của mình anh biết vợ anh đã bị mắc chứng bệnh võng mạc ở những người bị tiểu đường nhưng không biết chị đang ở giai đoạn nào.
Anh đưa vợ vào bệnh viện khám mắt và được biết chị bị bệnh lý võng mạc tiểu đường không tăng sinh kèm theo bị đục thủy tinh thể do tiểu đường. Các bác sĩ quyết định mổ phẫu thuật lấy thể thuỷ tinh ngoài bao và đặt thủy tinh thể nhân tạo để tăng thị lực, giúp quan sát đáy mắt dễ hơn. Tuy nhiên sau khi mổ lấy thủy tinh thể một thời gian tình trạng mắt chị càng nặng hơn, đau nhức thường xuyên.
Đây là điều khó tiên lượng được sau khi phẫu thuật lấy thủy tinh thể ở người bị bệnh tiểu đường. Hơn 30% bệnh nhân sau khi thực hiện phẫu thuật này, đặc biệt là những bệnh nhân không được chăm sóc mắt cẩn thận, có thể bị biến chuyển nặng thành bệnh lý võng mạc tiểu đường tăng sinh, xuất huyết dịch kính, phù hoàng điểm. Ngay lập tức, khoa Mắt của Bệnh viện FV đã phối hợp với Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC) đưa chị Liên sang Singapore tiến hành điều trị.
Gia đình chị Liên được biết, bác sĩ Lee Shu Yen chuyên điều trị các bệnh lý võng mạc phức tạp như bong võng mạc, tăng sinh dịch kinh võng mạc cao, phẫu thuật võng mạc ở trẻ em và phẫu thuật võng mạc kết hợp với phẫu thuật phần trước võng mạc. Bác sĩ Lee Shu Yen quyết định phẫu thuật cắt dịch kính (hay còn gọi là pha lê thể). Sau ca phẫu thuật, mắt của chị Liên không còn đau nhức nữa, khả năng nhìn được cải thiện.
Sau ca phẫu thuật, mắt của chị Liên không còn cảm thấy đau nhức nữa, khả năng nhìn được cải thiện. Cũng theo chị Liên, khi tham gia dịch vụ khám chữa bệnh tại đây, chị đã tiết kiệm được thời gian cũng, chi phí cũng như công sức đi lại sang Singapore khám định kỳ.
Chị Liên chia sẻ: “Mắt tôi bây giờ nhìn rõ rồi, không chảy nước mắt, đau nhức nữa. Tuy nhiên bác sĩ dặn tôi phải theo dõi định kỳ từ 2 đến 4 tháng bằng soi đáy mắt. Tôi sẽ thực hiện điều này ở Bệnh viện FV vì sắp tới đây, bác sĩ Lee Shu Yen quay lại Việt Nam, tôi sẽ đến FV để bác sĩ trực tiếp thăm khám”.
Chị Liên là một trong rất nhiều các bệnh nhân được chữa khỏi bệnh lý liên quan đến võng mạc nhờ vào sự hợp tác giữa Bệnh viện FV và SNEC. Trong các bệnh lý về mắt, những căn bệnh liên quan đến võng mạc thường rất nguy hiểm, nhất là các bệnh lý võng mạc do tiểu đường.
Tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hoá carbonhydrate do nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng đường máu. Trong bệnh tiểu đường, tăng đường máu có vai trò chính trong nhiều yếu tố bệnh nguyên khác gây tổn thương các cơ quan trong đó có mắt.
Tỷ lệ bệnh võng mạc tiểu đường phụ thuộc chủ yếu vào thời gian bị tiểu đường và mức độ kiểm soát bệnh tiểu đường. Sau nhiều năm bị tiểu đường, hầu hết bệnh nhân tiểu đường loại 1 và hơn 60% các trường hợp tiểu đường loại 2 bị mắc chứng bệnh võng mạc tiểu đường. Nếu không chữa trị đúng cách bệnh nhân có thể giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Cắt dịch kính là phương pháp y học hiện đại với sự ra đời của máy cắt dịch kính. Không chỉ xử lý những căn bệnh của mắt, nhờ cắt dịch kính nhiều bệnh lí nặng của mắt đã có thể được cứu chữa như bong võng mạc co kéo sau các bệnh lí chấn thương, đái đường … Trung tâm SNEC của Singapore được trang bị hệ thống máy cắt dịch kính hiện đại nhất với tốc độ cắt cao giúp tạo đường cắt mỏng và nhỏ nhất nhưng hiệu quả nhất. Ngoài cắt dịch kính, SNEC luôn triển khai các kỹ thuật, công nghệ y khoa mới trong chuyên ngành Mắt, như ghép tế bào gốc và phương pháp phát triển giác mạc nhân tạo được biết đến với tên gọi “Cấy răng trong mắt”, một trong những phẫu thuật mắt phức tạp nhất hiện nay…
|
Bác sĩ Lee Shu Yen chuyên điều trị các bệnh lý võng mạc phức tạp như bong võng mạc, tăng sinh dịch kinh võng mạc cao, phẫu thuật võng mạc ở trẻ em và phẫu thuật võng mạc kết hợp với phẫu thuật phần trước võng mạc. Bà đồng thời là giảng viên của Trường đại học Y khoa Yong Loo Lin, Singapore và hiện đang giữ vị trí Bí thư của Hội Bác sĩ Nhãn khoa Singapore. Cùng đi với bác sĩ Lee Shu Yen trong đợt này còn có phó giáo sư bác sĩ Ian Yeo. Hiện ông là bác sĩ phẫu thuật dịch kính, chuyên điều trị các bệnh lý võng mạc bằng thuốc và phẫu thuật. Ông cũng là trưởng nhóm nghiên cứu bộ gen về bệnh lý thoái hoá hoàng điểm (AMD) và bệnh lý mạch máu hắc mạc đa bội (PCV) do SNEC phối hợp cùng Viện Gen Singapore. |