- Từng được đánh giá rất cao khả năng tiếp thị phim nhưng cũng không ít lần bị phê là "nổ" (phóng đại, ba hoa), theo anh, kết quả của việc nói quá khi làm PR phim là gì?
- Hiệu quả là phim của bạn ban đầu có 10 người xem, sau đó 10 người này sẽ tuyên truyền cho 10 người nữa nếu họ thấy tiền họ bỏ ra là xứng đáng và không thấy ghét ông sản xuất "nổ quá". Nhưng cũng có khi 10 người đó sẽ khuyên 10 người khác đừng đi xem vì trong phim toàn là "bom mìn". Tiêu chí của tôi là để cho sản phẩm của mình cộng hưởng, nhưng đừng là cộng hưởng lùi.
![]() |
|
Nhà sản xuất Phước Sang. Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng, để tiếp thị cho phim, kể cả rạp không kín khán giả thì cũng nên tung hô là chật rạp. Vì phim làm ra mà không có khán giả thì chất lượng cũng bị hạ cấp. Anh nghĩ sao về điều này?
- Nói đến quảng cáo thì chữ "over" là không thể tránh khỏi, nhưng với điều kiện là "nổ" phải có cơ sở. Tôi sẽ không ngại làm điều này nếu không có hại gì cho ai. Nhưng còn phải tùy vào sản phẩm của mình mà làm, vì nếu không khéo thì đây có thể là con dao 2 lưỡi. Còn uy tín nghề nghiệp của mình nữa chứ đâu chỉ có làm 1 hay 2 phim rồi nghỉ.
- Các phim "Khi đàn ông có bầu", "Đẻ mướn"... bị cho là toàn kéo khán giả đến rạp bằng những yếu tồ bề nổi, anh nghĩ sao?
- Tôi không nghĩ chữ bề nổi theo hướng tiêu cực hoặc tích cực vì đối với tôi nó không thành vấn đề. Khán giả đón nhận phim của mình, đón nhận cái bề nổi đó ra sao mới là quan trọng. Phim ra đời toàn là phần nổi, rồi trôi nổi lềnh bềnh như lục bình, không ghé bến nào, không ai thèm nhìn tới thì cũng thua.
Theo tôi, thị hiếu của khán giả không những không thấp mà còn rất cao. Họ sẽ đánh giá chất lượng phim của tôi chính xác chứ không để "bị dụ".
- Có lời đồn là "cái sự nổ" doanh thu phim "Đẻ mướn" ở mức 12 tỷ đồng đã khiến anh phải giải thích mỏi miệng ở cục thuế. Sự thật thế nào?
- Những người không biết phát hành phim mới nói rằng tôi tự ái, sợ quê nên "nổ bừa" doanh thu. Điều này hoàn toàn có thể kiểm chứng được. Đó là những con số công khai. Tôi không việc gì phải giấu số doanh thu thực của mình cả và cũng không thể làm chuyện đó.
Những sản phẩm khác làm ra có thể dễ, nhưng làm phim thì khó cực kỳ. Bởi vì một lẽ đơn giản, nó là sản phẩm được đánh giá theo cảm tính của người xem chứ không phải là gạch, cát, đá, xi măng để người ta có thể sử dụng là biết tốt xấu. Tình hình phát hành của phim ta hiện nay, căng óc ra mà làm cũng chưa biết kết quả thu được sẽ thế nào. Vì vậy, có một chút lời là đã mừng rồi chứ nói chi đến chuyện lời to. Mà có lời 10 phim, thua 1 phim cũng đủ bán nhà. Ai mà không biết chuyện đó, tôi bốc phét doanh thu để làm gì.
- Lo lắng về lời lãi là vậy, nhưng vì sao anh quyết định mời Triệu Vy, Lâm Tâm Như - 2 diễn viên có mức cát-xê cao vào hạng kỷ lục ở châu Á - tham gia đóng phim của mình?
- Nếu chỉ mời 2 diễn viên này đóng Võ lâm truyền kỳ, rồi chỉ phát hành phim trong nước thì nhất định tôi sẽ không làm. Vì chắc chắn rằng số tiền phát hành phim sẽ không đủ trả tiền cát-xê. Còn kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi xin không tiết lộ.
![]() |
|
Diễn viên Lâm Tâm Như có thể sẽ tham gia phim "Võ lâm truyền kỳ". |
- Có người cho rằng đây chỉ là chiêu của Phước Sang trước sự cạnh tranh với bộ phim cùng tên của Thiên Ngân. Anh nói sao?
- Chiêu hay không chiêu không thành vấn đề. Cốt lõi là sản phẩm hay. Sản phẩm dùng cả mớ chiêu, ra đời không ai thèm đón nhận thì cũng coi như là thất bại.
Ai cũng biết khi tôi công bố làm Võ lâm truyền kỳ thì Thiên Ngân mới công bố dự án của họ sau đó. Tôi cũng sẽ rất ủng hộ nếu Thiên Ngân làm tốt phim này, vì tôi quan niệm chuyện cạnh tranh rất tốt. Nó có thể tạo sự kích thích, tò mò cho khán giả. Đây cũng có thể là một cách làm cho cả 2 bộ phim đều "hot". Nếu chúng cùng hay thì khán giả là người hưởng lợi.
Bây giờ là sự cạnh tranh giữa phim trong nước mình với nhau, nhưng tôi hy vọng sang năm là sự cạnh tranh giữa phim Việt Nam và phim nước ngoài.
- Anh có thể nói vài thông tin về việc mời 2 ngôi sao châu Á tham gia phim của mình lần này?
- Tôi hy vọng việc này sẽ thay đổi không khí cho thị trường phim Việt Nam hiện nay. Nếu ký được hợp đồng, Triệu Vy hoặc Lâm Tâm Như sẽ sang Việt Nam quay khoảng 15 ngày, trong tháng 7.
Khả năng thương thuyết thành công hiện nay mới chỉ là 50%, nhưng kế hoạch của đoàn phim thì đã lên đến 70%. Do đó tôi phải chuẩn bị đến 2 kế hoạch: có và không có 2 diễn viên này. Nếu mời họ không thành công thì mọi việc vẫn chạy đều cho kịp tiến độ chiếu Tết.
(Theo Ngôi Sao)

