Sina đưa tin, Lễ tuyên dương nhân vật có thành tích xuất sắc trong năm 2012 do Hiệp hội Đạo diễn Trung Quốc tổ chức diễn ra tối 12/4 ở thành phố Bắc Kinh. Tại sự kiện, Phùng Tiểu Cương, người được trao giải Đạo diễn của năm nhờ phim Nạn đói 1942, nghẹn ngào khi nhớ lại quãng đường 20 năm thăng trầm trong nghề.

“Tôi làm bộ phim đầu tiên vào năm 1994, đến nay là 19 năm. Hôm nay tôi cứ nghĩ, trong gần 20 năm đó vì sao mình có thể làm được nhiều phim như vậy; Điều gì khiến tôi kiên trì làm công việc này; Làm thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa thỏa mãn yêu cầu của bản thân… Tôi giằng xé, giãy dụa vì những điều đó. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nghĩ mình không có lỗi với điện ảnh, không có lỗi với bản thân”, đạo diễn chia sẻ.
Phùng Tiểu Cương là đạo diễn của các phim gây tiếng vang ở Trung Quốc như Dạ yến, Đường Sơn đại địa chấn, Phong thanh, If you are the one, Nạn đói 1942... Nạn đói 1942 được Hiệp hội Đạo diễn trao giải Phim của năm 2012 trong lễ tuyên dương.

Lễ tuyên dương có sự góp mặt của diễn viên Chương Tử Di. Với vai trò khách mời, cô phát biểu nhiều cảm nghĩ về nghề đạo diễn.
Theo Chương Tử Di, những năm gần đây có nhiều diễn viên thử sức với công việc đạo diễn, trong số đó không ít người gặt hái được thành công. Cô nói: “Tôi chưa làm đạo diễn bao giờ nhưng may mắn được hợp tác với những đạo diễn người Hoa kỳ cựu nhất. Họ rất vất vả, không được nghỉ ngơi nhiều. Họ không bao giờ hết những nỗi lo”.

Hoa đán hài hước nói thêm: “Buổi tối, các đạo diễn mơ cuốn kịch bản dày cộp biến thành tập nhân dân tệ dày cộp để trả ơn nhà đầu tư, hy vọng họ tiếp tục đầu tư cho kịch bản khác. Các đạo diễn ngày đêm bị dè nặng bởi áp lực, đặc biệt là trong tình hình quy định kiểm duyệt phim thay đổi liên tục. Làm đạo diễn là điều không dễ dàng chút nào. Thành công của một bộ phim là làm cho nhân vật được khán giả biết tới. Nếu khán giả không nhớ đến nhân vật, đó là thất bại của đạo diễn”.
Tại sự kiện, Chương Tử Di cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Vương Gia Vệ và Lý An. “Tên của những đạo diễn này gắn liền với những câu chuyện đặc sắc trong cuộc đời tôi. Họ làm cho cuộc sống của tôi hương sắc hơn”, Tử Di nói.
Hải Lan