Mắt phải của Ngọc cận 8 độ và loạn 1,25 độ, trong khi mắt trái cận 4,75 độ và loạn thị 3 độ. Khi đến khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nguyễn Du (Hà Nội), Ngọc đọc được vài hàng chữ to nhất trên bảng kiểm tra thị lực dù đeo kính. Khi không đeo kính, nữ bệnh nhân chỉ đếm được kỹ thuật viên đang giơ lên bao nhiêu ngón tay ở khoảng cách 3 m, đồng thời bị mỏi mắt, nhức đầu nặng nhiều tháng nay.
Công việc của Ngọc là hộ sinh, thường xuyên làm ca khuya, cần sự tỉ mỉ. Tuy nhiên đôi mắt cận nặng và cơ thể mệt mỏi khiến cô làm việc rất khó khăn.
"Tôi nghĩ cận - loạn có thể khắc phục chỉ nhờ đeo kính, nên không lường trước được sự nguy hiểm của việc chênh lệch khúc xạ kéo dài", Ngọc nói.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nguyễn Du phẫu thuật cho bệnh nhân Ngọc. Ảnh: Hệ thống Mắt Sài Gòn
Bác sĩ Ngô Lan, Giám đốc chuyên môn của bệnh viện, cho biết mắt phải của bệnh nhân có độ cận cao hơn rất nhiều so với mắt trái, tình trạng này gọi là bất đồng khúc xạ. Não có khuynh hướng bỏ qua tín hiệu thị giác từ mắt phải, khi kéo dài sẽ dẫn đến các biến chứng nặng như rối loạn điều tiết, nhược thị, có thể bị lé, nguy cơ mù mắt phải.
Bệnh nhân sau đó được chỉ định điều trị bằng phương pháp Relex Smile để cải thiện tình trạng bất đồng khúc xạ ở hai mắt. Đây là phẫu thuật điều trị cận - loạn và bất đồng khúc xạ, có mức độ xâm lấn tối thiểu lên bề mặt giác mạc nhằm giảm tác động lên các dây thần kinh thị giác. Bác sĩ Lan và ekip phẫu thuật cũng nghiên cứu kỹ lưỡng các thông số mắt để thao tác chuẩn xác và xử lý tối ưu nhất độ cận - loạn cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Ngọc tái khám cùng bác sĩ Ngô Lan. Ảnh: Hệ thống Mắt Sài Gòn
Một tuần sau mổ, nữ hộ sinh hồi phục thị lực 10/10 ở mắt phải, mắt trái 9/10, không còn triệu chứng khó chịu. Nữ bệnh nhân cho biết cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết mắt không có nguy cơ nhược thị hoặc bị tật khúc xạ.
Theo bác sĩ Lan, bất đồng khúc xạ thường dễ bị bệnh nhân bỏ qua do dấu hiệu không rõ ràng ở giai đoạn đầu, chưa ảnh hưởng sinh hoạt. Đến khi trở nặng, việc điều trị rất khó khăn. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân có tật khúc xạ độ cận, loạn giữa hai mắt lệch nhiều, cần khám mắt tối thiểu một lần một năm với người lớn, 2-4 lần một năm với trẻ em. Từ đó, các biến chứng của tật khúc xạ được kịp thời phát hiện và điều trị.
Chi Lê