Phụ xe Nguyễn Long Giang nói về thời điểm xe đổ dốc, hư phanh. Video: Bùi Toàn
Là một trong 5 người sống sót trong vụ xe chở dưa lao vào vách núi tại huyện Tuy An sáng 3/4, anh Giang (quê Quảng Bình, đang điều trị ở Bệnh viện tỉnh Phú Yên) còn ám ảnh khi nhớ lại thời điểm trước tai nạn. Anh cho biết đây là lần đầu theo xe tải của tài xế Hoàng Ngọc Anh, 32 tuổi, từ Quảng Bình vào Phú Yên thu mua dưa, chở ra Hải Dương bán. Sau một đêm thu hoạch, đến sáng qua hơn 20 tấn dưa được chất đầy thùng xe.
Lúc đầu, ngoài anh Giang và tài xế, trên xe còn có em gái chủ hàng. Khi ôtô chuẩn bị lăn bánh, 6 người bốc dưa thuê đến xin tài xế cho quá giang một đoạn ra quốc lộ 1 đón xe về quê. Do quãng đường không xa, tài xế cho mọi người lên ngồi ở giường hai tầng phía sau ghế tài. Phụ xe nằm ngủ ở tầng hai, những người đi nhờ còn lại ở tầng dưới. Khoảng 5 km đầu xe chạy bình thường, nhưng khi bắt đầu đến đoạn cua dốc đã có dấu hiệu hư phanh.

Anh Nguyễn Long Giang đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Phú Yên. Ảnh: Bùi Toàn
Đang thiu thiu ngủ, anh Giang choàng tỉnh khi nghe tiếng hét lớn từ tài xế. Anh vội lao xuống cố kéo phanh tay của xe nhưng không hiệu quả. Nhiều người xung quanh bắt đầu hoảng loạn, la hét. Tài xế điều khiển xe qua hai khúc cua dài khoảng một km, nhưng không tìm được đường lánh nạn đã quyết định lao vào vách núi.
"Nếu lúc đó tài xế đánh lái xuống vực thì có lẽ không ai còn sống sót", anh Giang nói. Tai nạn làm tài xế cùng hai người chết trong cabin, một người tử vong tại bệnh viện và 5 người bị thương. Hiện, còn hai người điều trị tại Bệnh viện tỉnh Phú Yên. Ba nạn nhân khác xin chuyển viện về gần nhà ở Bình Định.
Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Phú Yên cho thấy xe đã chở quá tải, khả năng hư phanh, đi vào đoạn đường cua gấp nên lao vào vách núi. Theo dữ liệu đăng kiểm, ôtô bị nạn tải trọng 18 tấn, thời hạn sử dụng đến 2042. Xe còn thời hạn kiểm định đến 30/10/2023; chỉ được phép chở hai người.

Hiện trường xe tải lật vào vách núi khiến 4 người chết, 5 người bị thương, sáng 3/4. Ảnh: Bùi Toàn
Thượng tá Nguyễn Tâm Niệm, Phó công an huyện Tuy An, cho biết cách đây hơn hai tháng, đoạn đường này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết. Công an huyện làm văn bản gửi cho Ban An toàn giao thông tỉnh kiến nghị xác định đây là điểm đen tai nạn giao thông đường bộ.
Ngoài ra, thời gian tới đơn vị sẽ lắp đặt thêm các hệ thống biển báo và cảnh báo nguy hiểm, cắm biển giới hạn tốc độ và tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ và xe quá tải.
Kiểm tra hiện trường vào hôm nay, ông Phạm Việt Công, Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết giám sát hành trình cho thấy ở đầu dốc xe tải chạy với vận tốc 57 km/h. Đây là tốc độ hơi nhanh vì đoạn đường nhiều đèo dốc, khúc cua nguy hiểm. Từ đó ông đề nghị địa phương rà soát tổng thể giao thông ở tuyến, tìm những thiếu sót để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn.
Bùi Toàn