Theo quy định, dịch tiêu chảy cấp được công bố là bị dập tắt khi trải qua 15 ngày không phát hiện ca bệnh mới. Theo báo cáo của Phú Thọ, tỉnh đã đạt được tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, Bộ Y tế sẽ phải cử chuyên gia về kiểm tra lại tính xác thực trước khi công bố hết dịch tại đây.
Tại nhiều tỉnh khác cũng không phát hiện bệnh nhân tả trong nhiều ngày qua, chẳng hạn Vĩnh Phúc 8 ngày, Nam Định 8 ngày, Hưng Yên 5 ngày... 24 giờ qua, cả nước chỉ có 24 ca tiêu chảy cấp nhập viện.
Dịch tiêu chảy cấp trong đó có nguyên nhân từ khuẩn tả đã xuất hiện ở miền Bắc hơn 3 tuần qua, khiến trên 1.800 người phải nhập viện điều trị; 232 trong số đó được xác định là mắc tả. Hiện chưa có ca nào tử vong và dịch cũng chưa lan vào miền Trung, Nam bộ.
Đến nay, mắm tôm vẫn được coi là thủ phạm chính trong việc truyền mầm bệnh tả. Mặc dù các xét nghiệm trong nước chưa tìm thấy khuẩn tả trong thực phẩm này nhưng các chuyên gia vẫn khẳng định đây chính là nguồn lây. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục "kiêng" mắm tôm và triệt để thực hiện "ăn chín, uống sôi, bàn tay sạch".
Hải Hà