Những lời đồn thổi trên mạng khiến một số đàn ông Trung Quốc tin rằng các cô gái Việt xinh đẹp, ngoan hiền mong mỏi kiếm được chồng ở đất nước láng giềng để có cơ hội đổi đời. Liệu có đúng là các cô gái Việt đều mong cơ hội đó hay không? Phóng sự dưới đây của CNN mang đến câu trả lời.
![]() |
Một đôi nam nữ chụp ảnh cưới ở Việt Nam. Ảnh: CNN. |
Những người đàn ông nước ngoài phải đi "mua vợ" thường là nghèo khó và có tuổi, ở vùng nông thôn và khó kiếm vợ nơi quê nhà. Những phụ nữ đáng trọng mong mỏi gì ở những người đàn ông không tìm nổi vợ mà phải đi mua?
"Chúng tôi không ưa đàn ông Trung Quốc", P. Hà, 28 tuổi, nữ nhân viên ngân hàng người Việt Nam, nói. Nhưng cô cũng thừa nhận rằng cưới chồng mà được đổi đời là một cơ hội khó có thể bỏ qua. Ngồi bên hồ Hoàn Kiếm, nơi nhiều cặp tình nhân Việt Nam cầm tay đi dạo, cô giải thích: "Nhiều cô gái cần tiền. Họ phải thoát khỏi nghèo đói, vì thế họ cưới vì tiền. Tôi thấy thương cho họ".
Hà kể lại những câu chuyện về lạm dụng và ngược đãi xuất hiện trên báo chí trong nước và nước ngoài nhiều năm nay, những câu chuyện khiến chính phủ phải điều chỉnh luật về các cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
Ở nước láng giềng Trung Quốc, đến năm 2020 sẽ có 24 triệu chàng trai thiếu vợ và sẽ phải tìm vợ nước ngoài. Trong tương lai Việt Nam cũng sẽ có thể gặp vấn đề tương tự. Chênh lệch tỷ lệ giới tính ở trẻ sơ sinh cao tới mức 120 bé trai so với 100 bé gái ở một số tỉnh. Liệu vài chục năm nữa, các chàng độc thân Việt Nam sẽ đi tìm vợ ở đâu, ở các nước láng giềng hay sang tận phương Tây?
"Các cô gái phương Tây thường cao hơn chúng tôi, vì thế chúng tôi có đôi chút thiếu tự tin", Phạm Văn Kiên, sinh viên 22 tuổi, nói.
Nguyễn Thị Ngân, 24 tuổi, bạn của Hà, cho rằng các cô gái Việt rất chăm làm và sẽ hy sinh cả đời cho gia đình. "Họ chăm chỉ như thế mà phải chịu đau khổ sau khi lấy chồng thì thật là bất công", cô nói.
"Tôi nghĩ các cô Việt Nam thích chồng Hàn Quốc hơn vì họ giàu hơn", Nguyễn Thị Phương, giáo viên tiếng Anh 27 tuổi, nhận định.
Hà và Ngân không đồng tình. Hai cô chẳng ấn tượng gì với các anh chàng Hàn Quốc hay Đài Loan. "Họ giống nhau cả thôi. Chúng tôi thích các chàng Nhật, Australia hoặc Anh", Hà nói.
Còn Phương thì lạc quan về lý do người ta cưới nhau. "Tôi nghĩ nhiều người lấy chồng ngoại vì tình yêu, chứ không phải vì tiền".
Làn sóng đàn ông Trung Quốc tìm vợ Việt bắt đầu từ những lời đồn thổi và sau đó được bàn tán sôi nổi trên mạng. Nhiều người đàn ông Trung Quốc tưởng rằng tỷ lệ nam/nữ ở đất nước láng giềng phương nam là 3/5. Một số bài viết trên mạng còn miêu tả Việt Nam là đất nước nghèo khó, nơi các cô gái đẹp mơ về cuộc sống ở Trung Quốc.
Một số trung tâm môi giới hôn nhân cũng khiến các chàng rể tiềm năng cảm thấy muốn lấy vợ Việt, bởi họ tuyên bố đảm bảo rằng các cô dâu là gái tân, đám cưới sẽ hoàn tất trong ba tháng và nếu cô dâu bỏ trốn, các chàng sẽ được bù một cô khác.
Những chi tiết đó được thổi phồng thêm nữa. Một bài báo đăng trên mạng Xici Hutong nói rằng các cô gái Việt mong mỏi lấy chồng ngoại để thoát nghèo. Bài báo dẫn lời một người đàn ông Trung Quốc kể chuyện sau chuyến đi Việt Nam. "Ở Việt Nam, phụ nữ có vị thế rất thấp trong gia đình. Tất cả các cô gái đẹp đều làm việc cực nhọc ngoài đồng rồi già đi, vì thế họ thực sự muốn lấy chồng Trung Quốc", người đàn ông này nói.
Một cư dân mạng có tên Hai Dao ở Đại Liên, Liêu Ninh, tuyên bố anh đã nhiều lần đến Việt Nam và biết rằng phụ nữ Việt muốn lấy chồng Trung Quốc, cũng như phụ nữ Trung Quốc muốn lấy chồng Mỹ.
Có lẽ tất cả những điều tưởng tượng này khiến người ta quên mất một điều đơn giản rằng: hầu hết mọi người, dù là Trung Quốc, Việt Nam, Australia hay Mỹ, đều muốn ổn định cuộc sống với người mà họ có thể chia sẻ cuộc sống hạnh phúc lâu dài.
China Daily cho biết đã có những người Trung Quốc tổ chức các tour tìm vợ ở Việt Nam và ghép thành công cho nhiều đôi lứa. Tuy nhiên chuyện lấy vợ không dễ dàng như những gì mà một số cư dân trên mạng Trung Quốc kể.
Ngọc Sơn