![]() |
Ảnh: Fotosearch. |
Phân tích dữ liệu từ năm 1880 đến 2000, các nhà nghiên cứu Mỹ tìm hiểu những gia đình có mẹ và đứa con dưới 5 tuổi. Vào cuối thế kỷ 19, gần 50% các bà mẹ với con nhỏ sống cùng một người phụ nữ có thể chia sẻ gánh nặng. Đến cuối thế kỷ 20, con số giảm xuống còn 20%.
Phân tích dữ liệu theo một cách khác, các nhà nghiên cứu tìm thấy sự biến chuyển còn sâu sắc hơn. Vào năm 1880, 24% các bà mẹ sống với một người cùng giới khác, ít nhất 10 tuổi trở lên, không đi học hoặc làm thêm bên ngoài, và về mặt lý thuyết, có thể giúp đỡ được việc nhà. Đến năm 2000, con số chỉ là 10%.
"Nghiên cứu này tham gia vào cuộc tranh luận tiếp diễn về sự cân bằng giữa công việc và gia đình của phụ nữ. Thay vì nhìn vào chính các cặp vợ chồng, chúng tôi tập trung vào sự xuất hiện của một người phụ nữ khác trong gia đình mà có thể giúp đỡ. Trong một thế kỷ qua, khả năng này ngày càng giảm sâu sắc", các nhà nghiên cứu giải thích.
M.T. (theo Livescience)