![]() |
|
|
Nhóm nghiên cứu của Anthony Little, Đại học St. Andrews (Anh), mời 160 phụ nữ tới một phòng thử nghiệm có đặt các màn hình lớn. Họ cho chiếu những hình ảnh đàn ông khác nhau với hai type cơ bản: gân guốc và thư sinh. Cùng lúc, các nhà khoa học dùng máy cộng hưởng từ để chụp não bộ những phụ nữ này.
Kết quả cho thấy, trung tâm nhận phần thưởng trong não của những phụ nữ lóe sáng khác nhau (trung tâm nhận phần thưởng cho biết cảm xúc về tình dục). Đối với những phụ nữ đã có chồng, hoặc chỉ muốn tìm kiếm một mối quan hệ ngắn, trung tâm này đều loé sáng mạnh khi màn hình chiếu những người đàn ông cơ bắp. Ngược lại, não bộ những phụ nữ đang muốn tìm một mối quan hệ bền vững lại lóe sáng mạnh khi họ trông thấy các chàng thư sinh.
Các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng, sở thích của phụ nữ đã hình thành trong quá trình tiến hóa lâu dài: Những người đàn ông gân guốc hứa hẹn sẽ tạo ra những đứa con khỏe, vì thế luôn có sức hút với phụ nữ. Tuy nhiên, chính những type gân guốc này cũng dễ ngoại tình, và phụ nữ luôn lo sợ bị bỏ rơi. Vì thế, để lựa chọn bạn đời, họ tin tưởng những người đàn ông thư sinh hơn. Theo ông Little, đàn ông thư sinh còn làm phụ nữ yên tâm bởi họ ít đánh đập con cái, hoặc "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ.
Trong thí nghiệm trên, những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai không có phản ứng giống như mô hình của các nhà khoa học. Điều này có thể liên quan đến sự thay đổi hoóc môn do thuốc tránh thai gây ra.
Minh Hy (theo dpa)
