Người gửi: Tịnh Nghi
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Sự thật ?
Tôi nhận thấy chuyện phụ nữ "chủ động lỡ thì" là một đề tài đặc biệt nhạy cảm. Về tính tự chủ và độc lập của phái nữ hiện nay, sự can thiệp của khoa học kỹ thuật trong thay đổi về tâm lý dẫn đến những ảnh hưởng sâu sắc mang tính xã hội là không thể phủ nhận.
Trước đây, việc làm ra đồng tiền thường đòi hỏi nhiều về sự vận động thể chất như đi lại, nhưng ngày nay sự bùng nổ của Internet cùng với các phương tiện truyền thông hiện đại kết nối phần lớn mọi công việc chỉ cần qua màn hình. Điều này đã tạo điều kiện cho phụ nữ thích nghi dễ dàng với môi trường kinh doanh, trước đây vẫn được xem là của nam giới. Ngày càng nhiều phụ nữ bước vào lĩnh vực này và cảm thấy không quá khó khăn để đạt thành công như họ từng nghĩ.
Vì vậy, có nhiều bạn nữ không phải là cố ý không lập gia đình nhưng đang có những biến đổi sâu sắc về quan điểm hôn nhân. Họ không phải mơ mộng và cũng không đi tìm kiếm sự hoàn hảo. Tuy nhiên, một số có cảm giác rằng nam giới ngày càng ít quân tử hơn, ít mạnh mẽ hơn và trông đợi nhiều sự dễ dàng hơn. Cảm giác này xuất hiện qua tiếp xúc với các đối tác nam trong những môi trường mà bản chất thật được thử thách và bộc lộ.
Trong những chuyển biến tế nhị về "người phụ nữ hiện đại" này, triết lý "nho còn xanh lắm" được sử dụng ở tần số cao, khi con người chấp nhận một cách mặc nhiên những tình huống chống lại sự hấp dẫn ngoài khả năng của mình. Đôi lúc đây là một phương thuốc tốt vì một người không thể vươn tới mọi khả năng tốt nhất trong cuộc sống.
Một bạn nữ có gia đình có thể nhìn một bạn nữ khác thành công hơn mình về nhiều mặt nhưng chưa có gia đình bằng một tâm lý hài lòng rằng người đó vẫn có điểm thua mình. Một người nam giới nhìn một phụ nữ học thức cao và thành công hơn cũng bằng tâm lý này. Còn người phụ nữ hiện đại đó lại có thể nhìn những người kia rằng "cơm mai rồi cơm chiều, rút cục mỗi ngày hai bữa cơm" (Xuân Diệu) và cảm thấy chan chán cái không khí họ cho là đều đều, tẻ nhạt và cần điều gì đó thật sự sôi nổi hơn.
Không có điều gì tốt hay xấu hoàn toàn; nhưng việc điều chỉnh tâm lý để thích nghi với sự tiến triển tự nhiên của xã hội, của môi trường sống là điều hoàn toàn cần thiết. Chỉ có sự nhận thức sâu sắc về quá trình hình thành tâm lý mới giúp mỗi người hiểu được nguồn gốc của sự thay đổi này là hoàn toàn tự nhiên và có được sự thích nghi dễ dàng trong các mối quan hệ xã hội.