![]() |
Ảnh: Skynews. |
Trong cuộc khảo sát do Sleep Council thực hiện, 25% đàn ông cho biết họ chẳng bao giờ thức dậy và phàn nàn điều gì, trong khi con số đó ở phụ nữ là 14%.
Kết quả cũng cho thấy 13% phụ nữ ở trong tậm trạng không tốt kéo dài từ 2 đến 4 tiếng, so với 10% ở đàn ông.
Gần một nửa cho rằng việc mất ngủ là lý do chính khiến họ bực bội vào buổi sáng.
Jessica Alexander tại Sleep Council cho rằng phụ nữ hay cằn nhằn là do họ không được ngủ đủ. Chỉ 9% phụ nữ là có giấc ngủ ngon hằng đêm, so với 15% ở đàn ông.
Gần 3/10 phụ nữ đổ tội tiếng ngáy của chồng làm mình khó ngủ, nhưng chỉ 13% đàn ông là buộc tội tiếng ngáy của bạn đời.
"Do đàn ông luôn ngủ ngon hơn nên chẳng có gì lạ khi phụ nữ hay ra khỏi giường trong tâm trạng xấu nhiều hơn đàn ông", Alexander nói.
Tính cáu kỉnh của phụ nữ cũng bắt nguồn từ việc họ phải chuẩn bị quá nhiều thứ trước khi đi làm.
28% phụ nữ phải làm các công việc nhà trước khi ra khỏi cửa, so với chỉ 5% đàn ông. Các công việc bao gồm chuẩn bị bữa sáng, chăm sóc con cái, và sửa sang sắc đẹp.
M.T. (theo Skynews)