![]() |
Hình minh họa. |
Cuối cùng, khi cô quyết định sinh con thì mọi việc không dễ dàng nữa. Cô phải đợi hai năm mới có thai và đã rất lo lắng. Bây giờ cô muốn có thêm một em bé nữa nhưng không biết mình có thể đạt được mong ước này hay không.
Số lượng phụ nữ hơn 40 tuổi mới sinh con lần đầu ở Hàn Quốc ngày càng tăng, vì ngày càng nhiều chị em coi trọng sự nghiệp hơn chuyện sinh con.
Một nghiên cứu của bệnh viện thuộc Đại học Chonnam cho thấy, cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh ở bệnh viện đã giảm trong 24 năm qua, từ 3,1 kg xuống còn 2,6 kg. Kuk Jin-hwa, thành viên nhóm nghiên cứu nói rằng số trẻ sơ sinh thiếu cân đang tăng lên và một trong những lý do chính là do các bà mẹ sinh con muộn.
Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân chính của việc phụ nữ Hàn Quốc trì hoãn việc sinh con là họ muốn ưu tiên cho công việc khi còn son trẻ. Họ thường chờ đến khi công việc ổn định mới có con để không bị thế chỗ khi nghỉ phép sinh em bé.
Tuy nhiên, sinh muộn lại dẫn đến nhiều vấn đề khác. Các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Cha cảnh báo điều này có thể hại đến sức khỏe em bé và bà mẹ. Một giáo sư ở bệnh viện này cho biết phụ nữ ngoài 40 tuổi rất khó thụ thai và ngay cả khi có thể thụ thai, họ có nguy cơ sinh con dị dạng. Ông cũng khuyên các bà mẹ phải liên tục khám thai trước khi thai nhi đạt 16 tuần tuổi.
Các nghiên cứu khác chỉ ra mỗi năm, những phụ nữ ngoài 30 tuổi giảm 5-10% khả năng sinh con, độ tuổi ngoài 40 tuổi có thể đã là quá muộn để sinh con. Những phụ nữ tuổi càng cao càng có xu hướng bị tiểu đường, huyết áp cao hoặc cao bất thường khi mang thai và điều này cũng ảnh hưởng đến thai nhi.
Bà Bae Eun-kyoung ở Đại học Quốc gia Seoul cũng dự đoán việc sinh con muộn còn tiếp diễn ở Hàn Quốc, vì nhiều phụ nữ muốn thành công trong sự nghiệp trước khi mang thai. Theo bà, giải pháp duy nhất là các ông chồng chia sẻ việc nhà với phụ nữ đồng thời chính phủ phải giúp chị em có con không lo mất việc.
(Theo Tuổi Trẻ)