![]() |
Ảnh: BBC. |
Các nhà khoa học tại Đại học Lulea (Thụy Điển) đã theo dõi 319 cầu thủ thuộc 30 đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Khoảng một nửa số cầu thủ bị chấn thương trong quá trình luyện tập, chủ yếu là ở mắt cá, đầu gối và cẳng chân.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy, so với những lúc bình thường, nữ cầu thủ gặp chấn thương nhiều hơn khi họ đang ở trong chu kỳ kinh nguyệt.
Inger Jacobson, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, cho rằng những biến động của hoóc môn trong chu kỳ kinh nguyệt là một trong những nguyên nhân. Chẳng hạn, nồng độ một loại hoóc môn có tên là relaxin quyết định mức độ co giãn của các dây chằng khi phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra kết quả tương tự.
Để hiểu rõ thêm vai trò của hoóc môn, các chuyên gia tìm hiểu mức độ chấn thương ở những cầu thủ dùng thuốc tránh thai. Kết quả cho thấy, khi chưa tới chu kỳ kinh nguyệt, nguy cơ gặp chấn thương ở những người dùng thuốc tránh thai thấp hơn so với những người không dùng. Nhưng khi tới chu kỳ kinh nguyệt thì tỷ lệ gặp chấn thương là như nhau.
John Brewer, Giám đốc Học viện Khoa học thể thao Lucozade (Anh), cho rằng gân và dây chằng có độ co giãn cao hơn khi phụ nữ bước vào chu kỳ kinh nguyệt.
"Nếu dây gân và dây chằng của bạn trở nên linh hoạt hơn thì sau đó chúng dễ co giãn quá mức, gây tổn thương cho các khớp và chính các dây chằng", ông giải thích.
Việt Linh (theo BBC)