Theo phong tục kết hôn truyền thống của người Thái, trước khi cưới chính thức, chàng trai sẽ đi ở rể (khơi quản) một vài năm. Ý nghĩa của tập tục này là trả công cha mẹ vợ đã sinh thành và nuôi dưỡng cô gái. Đây đồng thời là dịp để thử thách lòng kiên trì, tài năng và tính cách của chàng rể.
Trong thời gian ở rể, chàng trai không được ngủ chung chăn gối với vợ. Anh này thậm chí không được tự tiện vào buồng của vợ, buồng của cha mẹ hay anh chị em nhà vợ.
Chàng rể phải tự phục vụ mọi sinh hoạt hàng ngày trong thời gian ở rể. Quần áo nếu bẩn, phải tự giặt, phơi, đồ rách phải mang về cho người nhà mình khâu... Khi ốm nặng, anh này về nhà đẻ. Nhỡ có chết, chàng rể người Thái cũng phải chết và làm ma chay ở nhà mình.
Chàng rể dự bị luôn là người thức khuya, dậy sớm, làm những công việc vất vả cho nhà vợ. Dân gian vì thế đã có câu:
Dím không luồn mà rể phải luồn
Ron không vòng mà rể phải vòng
Gà chưa gáy mà rể đã phải dậy
Chim chưa thức thì rể đã phải thức.
Chàng trai nào thấy vất vả quá, không chịu được thời gian ở rể mà bỏ về sẽ bị nhà gái đến tận nhà mắng. Chàng nào thực hiện tốt, thời gian làm rể dự bị sẽ được rút ngắn.
Câu 5: Nếu ở rể cả đời, nhà vợ sẽ chia tài sản cho con rể như thế nào?