![]() |
|
Sự hoà hợp vợ chồng có thể cải thiện khả năng tình dục của phụ nữ. |
Nữ giới có thể bị yếu sinh lý ở mọi lứa tuổi, kể cả khi còn trẻ. Nhiều cô gái bị lãnh cảm ngay trong lần quan hệ đầu tiên. Nguyên nhân bất lực ở phụ nữ chủ yếu là do yếu tố tâm lý, cụ thể là sự căng thẳng thần kinh, bị một nỗi sợ nào đó ám ảnh, chưa tìm được "tiếng nói chung" về tình dục với chồng... Nhiều người chồng trẻ do thiếu kinh nghiệm về tình dục, không hiểu ý vợ, không biết tự kiềm chế đã làm người bạn đời của mình bị lãnh cảm. Nhiều chị em do quá sợ có con, luôn đề phòng nên mất hết cảm hứng.
Viêm nhiễm tiết niệu sinh dục cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng bệnh này. Ngoài ra, những phụ nữ bị thiểu năng buồng trứng, thiếu nội tiết tố do ở tuổi mãn kinh, những người sau phẫu thuật sản khoa cắt bỏ tử cung hoặc buồng trứng cũng có nhiều khả năng bị lãnh cảm.
Những phụ nữ bị "bất lực" sẽ có các triệu chứng như không ham muốn sinh hoạt tình dục, không có khoái cảm trong quan hệ tình dục, khô âm đạo và cơ quan sinh dục. Các nghiên cứu cho thấy có một số ít phụ nữ bẩm sinh không có khoái cảm tình dục, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng gì đến chuyện sinh con.
Để điều trị, điều quan trọng là cố gắng giải toả ức chế tâm lý, ám thị, căng thẳng trong đời sống. Chị em có thể nhờ các bác sĩ, chuyên gia tư vấn tâm lý để lấy lại sự cân bằng trong đời sống tinh thần của mình. Vai trò của người chồng trong việc này rất quan trọng. Nguyên tắc chung trong sinh hoạt tình dục là cả hai đều nghĩ tới sự cảm hứng, sự an toàn và hạnh phúc của nhau.
Đối với người mãn kinh, nên dùng hoóc môn thay thế. Ngoài oestrogen (hoóc môn sinh dục nữ), có thể điều trị lãnh cảm cho phụ nữ bằng testosterone (hoóc môn sinh dục nam). Y học đã chứng minh rằng trong mỗi cơ thể phụ nữ đều có một phần đàn ông, dù không có tinh hoàn nhưng họ vẫn có androgen (hoóc môn sinh dục nam). Nhiều phụ nữ lãnh cảm sau khi được uống hoặc tiêm testosterone đã thừa nhận rằng khả năng tình dục của họ đã trở nên bình thường.
BS Bùi Mạnh Hà, TGPN số 19
