Các giả thuyết trước đây cho rằng vào đầu chu kỳ kinh nguyệt, có khoảng 15-20 nang (các tế bào và dịch thể bao bọc trứng khi chúng bắt đầu phát triển) xuất hiện trong buồng trứng. Trong số đó chỉ có 1 trứng chín vào khoảng giữa chu kỳ kinh, và sẵn sàng cho việc thụ tinh, những trứng còn lại bị chết.
Tuy nhiên, các kết quả siêu âm mà tiến sĩ Roger Pierson thu được hàng ngày trong một nghiên cứu kéo dài một tháng trên 63 phụ nữ tuổi từ 18 đến 40 lại cho thấy, ở hầu hết những người phụ nữ này, nang đã phát triển 2-3 lần trong suốt chu kỳ kinh nguyệt. Điều đó có nghĩa là không chỉ 1 lần, mà có tới 2-3 lần trứng sẵn sàng rụng.
Hầu hết những người này đều chỉ rụng trứng 1 lần, thường là vào thời gian từ ngày thứ 11-17 của chu kỳ. Song, nhiều người trong đó có tới 2-3 cơ hội rụng trứng trong tháng. Những cơ hội này thường xảy ra sau lần rụng trứng thứ nhất, ở một số người có thể xảy ra ngay sau thời gian hành kinh.
Số lần xuất hiện nang ở những người phụ nữ khác nhau. Trong một số trường hợp, nang không phát triển đến khi trứng đủ chín. Nhưng tất cả những người phụ nữ này đều có hơn một lần trứng chín trong một tháng. Có tới 40% số phụ nữ này vẫn có khả năng thụ thai bình thường ngay cả khi thực hiện các biện pháp "tránh thai tự nhiên". Đối với họ, không có "thời gian an toàn" trong suốt chu kỳ.
Nhóm nghiên cứu chưa biết liệu kiểu phát triển trứng ở phụ nữ là cố định, hay thay đổi hàng tháng. Nghiên cứu cũng không xác định được tác nhân nào khiến trứng rụng sớm hay muộn hơn bình thường. Mặc dù vậy, phát hiện này vạch ra những sai lầm trong việc nghiên cứu hệ sinh dục nữ trước đây, cũng như mở ra một hướng nghiên cứu giúp điều trị vô sinh ở phụ nữ.
Tử Vi (theo Globe and Mail)