Theo tiến sĩ Edward M. Wojtys thuộc nhóm nghiên cứu, ACL là nhóm dây chằng bắt chéo nhau, nằm ở phần trước của đầu gối. Chúng sẽ bị đứt khi người tập liên tục thay đổi hướng đột ngột trong các động tác như chạm đất hay giảm tốc độ. Lực tác động vào khớp gối lúc này vượt quá khả năng chịu đựng của ACL, khiến chúng phải nhờ đến sự bảo vệ của các cơ xung quanh. Nếu những cơ này cũng yếu thì coi như toàn bộ đầu gối sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã dùng một thiết bị có khả năng cố định phần chân trên và chỉ cho vận động phần chân dưới. Nhóm đã phát hiện ra rằng: Những phụ nữ chơi các môn thể thao kể trên đã thực hiện động tác này rất kém. Trong khi đó, trường hợp tương tự lại ít xảy ra với những phụ nữ đi xe đạp hoặc chạy.
Theo Tiến sĩ Wojtys, để cải thiện tình trạng này, ngoài một chương trình luyện tập đặc biệt, phụ nữ chơi thể thao còn cần phải nhận thức được khi nào là thời điểm tốt để vận động.
Mỹ Linh (theo Reuters)