Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 28/6/2018, 11:57 (GMT+7)

Những gương mặt sáng bừng trường thi THPT quốc gia

Trong hơn 900.000 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 ba ngày qua, có nhiều nữ sinh với với khuôn mặt dễ thương.

Quý Anh, học sinh THPT Nguyễn Chí Thanh (TP HCM) chia sẻ bài thi môn tiếng Anh chiều 26/6 tưởng đề khó nhưng thực tế khá dễ, đa phần là kiến thức căn bản, ít từ vựng mới nên em làm tốt. Ảnh: Quỳnh Trần

Thí sinh Giang Bình ra về sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh tại trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 11, TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

Hai trong ba môn của bài tổ hợp Khoa học xã hội sáng 27/6 tương đối dễ nên thí sinh ở TP HCM ra về với nét mặt rạng rỡ. Ảnh: Thành Nguyễn

Ngược với tâm trạng vui vẻ khi kết thúc bài thi, trước lúc bắt đầu làm bài, nữ sinh Đà Nẵng cũng như đa số thí sinh thể hiện sự lo lắng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 là hơn 900.000 thí sinh "rồng vàng" (sinh năm 2000). So với năm trước, số thí sinh năm nay tăng 60.000. Ảnh: Nguyễn Đông

Lưu Hà My thi tại điểm trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Dương Tâm

Một thí sinh khác cũng ở điểm trường THCS Nghĩa Tân đang đợi người nhà đến đón sau khi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Dương Tâm.

Ánh nắng chiếu vào càng làm "tỏa sáng" vẻ đẹp thanh tú của nữ sinh ở trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Tân Bình, TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

Em khá căng thẳng vì môn Văn không giỏi lắm, chỉ mong được điểm trên trung bình. Em sẽ xét tuyển vào khoa Ngôn ngữ Anh của ĐH Văn Lang), Trương Bảo Nhi (THPT Việt Thanh) hồi hộp nói. Ảnh: Quỳnh Trần

Trời nắng, nữ sinh ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ngay khi rời khỏi phòng thi đã phải uống nước. Ảnh: Xuân Ngọc

Nữ sinh Hà Nội thể hiện sự khỏe khoắn, năng động. Kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra từ 25 đến 27/6. Cả nước có 925.790 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 60.000 so với năm trước. Số thí sinh đăng ký chỉ để xét công nhận tốt nghiệp là 237.320; thí sinh thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học là 642.370. Ảnh: Ngọc Thành

Ban Thời sự