Thứ ba, 16/4/2024
Thứ sáu, 27/4/2018, 16:04 (GMT+7)

Trận địa pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trước ngày khai hỏa

Ba ngày trước khi Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra, đội Việt Nam và Ba Lan tất bật lắp đặt trận địa bên sông Hàn.

Sáng 27/4, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIEF 2018) tổ chức cho báo chí vào ghi hình trận địa pháo của hai đội Việt Nam và Ba Lan. 

Nhiều pháo tầm cao đã được tập kết ra bãi bắn ven sông Hàn (cảng sông Hàn cũ ven đường Bạch Đằng) đối diện với khán đài bên đường Trần Hưng Đạo. Các ống pháo được phủ bạt tránh mưa. Tối 30/4, bạt sẽ được mở để khai hỏa.

Nhiều ống phóng được đặt sát mép sông. 

Các thành viên đội Ba Lan đang tất bật lắp đặt thêm ống pháo mới để sắp đặt trên bãi bắn. 

Thành viên các đội sẽ tự tay đặt pháo vào ống phóng. Phía Việt Nam có các tình nguyện viên phụ giúp.

Số lượng pháo của hai đội gần như tương đương nhau, nhưng mỗi đội sẽ có cách thể hiện khác nhau trên nền nhạc.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 có chủ đề "Huyền thoại những cây cầu" sẽ diễn ra trong hai tháng. 

Số hiệu của từng ống pháo đều được dán bên ngoài ống phóng để thuận lợi cho việc kiểm tra, đặt pháo trên bãi.

Đội trưởng Ba Lan cho biết, việc lắp đặt trận địa pháo được tiến hành tỉ mỉ, tránh những sai sót nhỏ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi pháo bắn lên sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Pháo bắn lên có thể bịt xịt, rơi xuống đất mới phát nổ.

Các nhân viên đấu nối dây điện các giàn pháo vào một hộp điều khiển, sau đó bọc một lớp giấy bạc mỏng lên trên. Khi trình diễn, họ chỉ cần bấm nút để pháo khai hỏa theo phần mềm đã cài đặt. 

Một thành viên đội Ba Lan kiểm tra pháo khi lấy từ thùng hàng ra. Đây là loại pháo tầm thấp sẽ được lắp đặt ở cạnh bờ sông để điểm thêm cho pháo tầm cao theo kịch bản trình diễn.

Công việc trong ba ngày tới của hai đội là sắp đặt hết số lượng hàng nghìn quả pháo. 

Sau đêm khai mạc sẽ là các đêm trình diễn của đội Pháp - Mỹ tối 26/5, Italia - Hồng Kông (Trung Quốc) tối 2/6, Thụy Điển - Bồ Đào Nha tối 9/6. Hai đội xuất sắc nhất sẽ trình diễn đêm chung kết và nhận giải nhất - nhì vào tối 30/6. 

Xe cấp cứu của Trung tâm 115 Đà Nẵng túc trực tại khu vực bắn pháo.

Pháo hoa đã trở thành đặc sản của Đà Nẵng và được thành phố đăng cai tổ chức cuộc thi pháo hoa quốc tế 10 năm nay.

Nguyễn Đông