Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ ba, 23/10/2018, 18:49 (GMT+7)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày nhậm chức Chủ tịch nước

Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội mà không dùng văn bản, tân Chủ tịch nước chia sẻ "vừa mừng vừa lo".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu trong lễ nhậm chức trước Quốc hội
 
 

Video: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhậm chức.

Nhận được sự tín nhiệm của 476 trong tổng số 477 (tỷ lệ 99,79%) đại biểu Quốc hội có mặt ở hội trường, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đắc cử Chủ tịch nước và thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức lúc 15h14 chiều nay thứ ba, 23/10.

Các vị đại biểu Quốc hội chúc mừng tân Chủ tịch nước.

Phát biểu nhậm chức trong không khí trang nghiêm của hội trường Diên Hồng mà không dùng đến văn bản, tân Chủ tịch nước chia sẻ "vừa mừng, vừa lo". Trong số ba điều lo của ông, có việc "trước diễn biến thế giới gần đây ta không biết điều gì có thể xảy ra, không thể lường hết được nên không được chủ quan".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành lễ tuyên thệ và tặng hoa chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự phiên họp tổ Đoàn đại biểu TP Hà Nội chiều 23/10, trước khi công bố kết quả bầu cử. 

Sau phiên họp tổ, ông vui vẻ trò chuyện với các đại biểu bên hành lang Quốc hội, trước khi bước vào hội trường làm việc.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV chụp hình lưu niệm cùng tân Chủ tịch nước.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trò chuyện cùng tân Chủ tịch nước trong hội trường Diên Hồng.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình chúc mừng lãnh đạo Đảng, Nhà nước bên hành lang Quốc hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rời hội trường Diên Hồng chiều 23/10.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều khoá, người đứng đầu Đảng đảm nhiệm cương vị đứng đầu Nhà nước.

Xuân Hoa