Thủy thủ tàu sân bay Mỹ bán đồ lưu niệm ở Đà Nẵng
Lính hải quân Mỹ thân thiện hướng dẫn khách tham quan tàu sân bay và họ còn bán một số đồ lưu niệm như khăn, áo, bật lửa zippo.
Chiều 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đã vào đến vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm thành phố này trong 5 ngày.
Sau lễ đón, giới báo chí và đại diện một số cơ quan chức năng địa phương được mời lên tham quan tàu.
Chiều 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đã vào đến vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm thành phố này trong 5 ngày.
Sau lễ đón, giới báo chí và đại diện một số cơ quan chức năng địa phương được mời lên tham quan tàu.
Trên tàu sân bay có khoảng 5.500 thủy thủ và mỗi tàu hộ tống có 700 thủy thủ.
Trong suốt chuyến thăm, 3.000 thủy thủ của Hải quân Mỹ sẽ được lên bờ, nghỉ ở các khách sạn 4 đến 5 sao. Họ xếp thành từng hàng dài trong trang phục dân sự, vui vẻ chờ đến lượt rời tàu.
Trong suốt chuyến thăm, 3.000 thủy thủ của Hải quân Mỹ sẽ được lên bờ, nghỉ ở các khách sạn 4 đến 5 sao. Họ xếp thành từng hàng dài trong trang phục dân sự, vui vẻ chờ đến lượt rời tàu.
Mỗi khi có đoàn khách lên tham quan, Hải quân Mỹ bố trí sĩ quan hướng dẫn, giới thiệu về sức mạnh của tàu.
Mỗi khi có đoàn khách lên tham quan, Hải quân Mỹ bố trí sĩ quan hướng dẫn, giới thiệu về sức mạnh của tàu.
Ở những vị trí giới hạn khách tham quan, hải quân Mỹ bố trí người túc trực bảo vệ.
Trên boong tàu sân bay, hơn 70 máy bay đang đỗ. Khu vực này báo chí được tham quan, chụp ảnh. Lính canh vui vẻ nói chuyện với khách, nhưng luôn quan sát và nhắc nhở nếu có người đến gần những chiếc máy bay tiêm kích.
Các thủy thủ Mỹ đều có tác phong thân thiện và nhanh nhẹn khi đón khách tham quan.
Trên boong tàu sân bay, hơn 70 máy bay đang đỗ. Khu vực này báo chí được tham quan, chụp ảnh. Lính canh vui vẻ nói chuyện với khách, nhưng luôn quan sát và nhắc nhở nếu có người đến gần những chiếc máy bay tiêm kích.
Các thủy thủ Mỹ đều có tác phong thân thiện và nhanh nhẹn khi đón khách tham quan.
Khẩu hiệu của tàu Carl Vinson là "Strength from the Sea" (sức mạnh từ biển cả).
Thủy thủ Paul Nguyễn (24 tuổi) là người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Paul quê gốc Cà Mau.
"Chuyến thăm hữu nghị này là dịp tôi được về thăm quê hương", Paul Nguyễn chia sẻ bằng tiếng Việt.
Thủy thủ Paul Nguyễn (24 tuổi) là người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Paul quê gốc Cà Mau.
"Chuyến thăm hữu nghị này là dịp tôi được về thăm quê hương", Paul Nguyễn chia sẻ bằng tiếng Việt.
18h tối, tiếng còi hụ vang lên. Tất cả thủy thủ đang làm nhiệm vụ trên tàu đều dừng công việc, đứng nghiêm đưa tay chào Quốc kỳ Mỹ. Lá cờ này sau đó được hạ xuống và sáng hôm sau kéo lên.
18h tối, tiếng còi hụ vang lên. Tất cả thủy thủ đang làm nhiệm vụ trên tàu đều dừng công việc, đứng nghiêm đưa tay chào Quốc kỳ Mỹ. Lá cờ này sau đó được hạ xuống và sáng hôm sau kéo lên.
Mở cửa tham quan cho khách, lính hải quân Mỹ cũng bán nhiều mặt hàng lưu niệm từ áo, mũ, khăn đến zippo, với giá khoảng 12 đến 20 USD.
Mở cửa tham quan cho khách, lính hải quân Mỹ cũng bán nhiều mặt hàng lưu niệm từ áo, mũ, khăn đến zippo, với giá khoảng 12 đến 20 USD.
Mũ lưỡi trai thêu chữ CVN-70 (số hiệu tàu sân bay USS Carl Vinson ) được bán với giá 16USD.
Bật lửa Zippo in hình "Đại bàng vàng" - biểu tượng của tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson - được các thủy thủ bán cho khách tham quan.
Bật lửa Zippo in hình "Đại bàng vàng" - biểu tượng của tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson - được các thủy thủ bán cho khách tham quan.
Một nữ sĩ quan Hải quân Mỹ vui vẻ chụp ảnh cùng khách tham quan.
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, trên tàu USS Carl Vinson sẽ có một số cuộc trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa Việt Nam và Mỹ về các lĩnh vực y tế, phòng cháy chữa cháy, cấp điện nước.
Một nữ sĩ quan Hải quân Mỹ vui vẻ chụp ảnh cùng khách tham quan.
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, trên tàu USS Carl Vinson sẽ có một số cuộc trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa Việt Nam và Mỹ về các lĩnh vực y tế, phòng cháy chữa cháy, cấp điện nước.
Nguyễn Đông