Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 24/3/2018, 21:20 (GMT+7)

Gyalwang Drukpa đến TP HCM

Người đứng đầu Phật giáo Kim cương thừa Drukpa đến TP HCM lúc 20h, nhiều tăng ni Phật tử chờ đón Ngài ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Tối 24/3, Thượng tọa Thích Thanh Phong (trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm) cùng Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Phó chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là Phó chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP HCM), Hòa thượng Yoshimizudaichi (nguyên Chủ tịch hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản) ra sân bay đón Đức Gyalwang Drukpa.

Pháp Vương thân ái ôm Hòa thượng Thích Thiện Tánh.

Dự kiến ngay khi về đến khách sạn, Ngài tham gia thắp nến hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất.

Sáng chủ nhật, Ngài sẽ làm lễ khai đàn tại chùa Vĩnh Nghiêm và chủ trì đại lễ cầu an cầu siêu diễn ra trong hai ngày 25-26/3.

Khá đông Phật tử đến sân bay chờ đón Đức Gyalwang Drukpa.

Theo kế hoạch, ngày 30/3, Ngài chủ trì cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ tại Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận). Ngày 1/4, Ngài tham dự lễ cúng dàng Hỏa Tịnh tại chùa Thiên Quang Ni Tự (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Người đến đón Đức Gyalwang Drukpa ở sân bay có đủ lứa luổi, cầm những vòng hoa và cười hoan hỉ khi nhìn thấy Ngài xuất hiện.

Đức Pháp Vương là bậc lãnh đạo tâm linh Truyền thừa Phật giáo Drukpa có lịch sử 1.000 năm từ Ấn Độ. Ngài được người dân vùng Ấn Độ - Himalaya tôn kính là hiện thân Đức Phật Quan Âm, đồng thời là nhà hoạt động thiện hạnh và môi trường nổi tiếng thế giới.

Lên xe về khách sạn, Ngài vẫn đưa tay nắm lấy tay các Phật tử qua cửa sổ. Ngài sẽ có buổi nói chuyện về "Sống hạnh phúc" với Phật tử TP HCM vào ngày 31/3.

Bậc lãnh đạo tâm linh Truyền thừa Drukpa đến Hà Nội hôm 14/3 cùng hơn 100 Đại đức, Tăng ni. Sáng 16/3, Ngài khai mở bức tranh đá quý Mandala lớn nhất Việt Nam tại Đại Bảo tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc), tham dự Pháp hội Đại Bi Quan Âm và cúng dàng cầu an ở nhiều ngôi chùa, trước khi vào TP HCM.

Lê Phương