Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 2/3/2018, 19:39 (GMT+7)

Người Hoa ở Sài Gòn diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu

Diện trang phục sặc sỡ hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài, thầy trò Đường Tăng…, nghìn người Hoa cùng diễu hành quanh khu vực Chợ Lớn mừng Tết Nguyên tiêu.

Chiều 2/3, gần 1.000 diễn viên hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài, binh lính… cùng diễu hành trên chặng đường 3 km quanh khu vực Chợ Lớn mừng Tết Nguyên tiêu, lễ hội đường phố lớn nhất trong năm của cộng đồng người Hoa tại TP HCM.

Tết Nguyên tiêu, còn gọi là Tết Thượng Nguyên, rằm tháng Giêng là dịp để mọi người cầu an, giải hạn, mong cho một năm an lành.

Thiếu nữ người Hoa tái hiện hình ảnh gánh hàng hoa trong ngày Tết cổ truyền. Đoàn rước lần lượt đi qua các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử... 

"Đây là năm thứ ba tôi tham gia đoàn diễu hành. Vai của tôi là Thần Tài nên phải nắm rõ lịch sử và ý nghĩa của vị thần này, cụ thể là mang đến lời chúc gia đạo bình an, làm ăn phát tài", anh Tuấn (quận 11) hóa trang thành Thần Tài trong đoàn rước, cho biết.

Các diễn viên hóa thân thành thầy trò Đường Tam Tạng thỉnh kinh.

"Em tham gia đoàn rước đã 3-4 lần rồi. Lần nào cũng cảm thấy vui và tự hào vì được tham dự ngày lễ lớn của người Hoa", Thanh (nữ sinh quận 5) chia sẻ.

Đội lân rồng Hùng Dũng trình diễn trên góc đường Hải Thượng Lãn Ông. Lễ hội năm nay, có hàng chục đoàn nghệ thuật, đội nhóm ở các quận trong thành phố, các tỉnh lân cận.

Bé Phong (một tuổi) hào hứng được bà nội bế xem đoàn rước Tết Nguyên tiêu.

Hai em nhỏ tranh thủ chụp hình chung với ông Địa ở góc đường Lão Tử.

Em nhỏ thích thú được cầm tay Thần Tài trong đoàn rước.

Mô hình mâm ngũ quả ngày Tết diễu hành trên đường Lão Tử. 

"Năm nào Tết Nguyên tiêu cả gia đình tôi đều đổ ra đường xem các diễn viên hóa trang. Họ diễn rất đẹp mắt", bà Châu (quận 5) chia sẻ.

Ngoài Việt Nam, Tết Nguyên tiêu còn được tổ chức ở một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Tại TP HCM, Tết Nguyên tiêu được cộng đồng người Việt gốc Hoa tổ chức ở khu Chợ Lớn, quận 5. Vì vậy, dân gian có câu thành ngữ "Giao thừa ra quận Nhất, Nguyên tiêu về quận 5".

Thành Nguyễn