Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 8/11/2017, 19:09 (GMT+7)

Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Sài Gòn ngập nặng

Mưa lớn trong ngày triều cường lên khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập gần một mét, giao thông rối loạn.

Chiều 8/11, mưa lớn tại khu vực quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân... kết hợp triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu 0,5-1 mét.

Tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), nước ngập sâu ngay giờ tan tầm khiến hàng nghìn phương tiện chết máy, giao thông hỗn loạn, kẹt cứng gần 2 km.

Tại các giao lộ, xe cộ chen chúc qua lại càng gây kẹt xe nên một số người dân gần đó cùng nhân viên công ty thoát nước ra điều tiết. Nhờ vậy giao thông bớt ùn tắc.

Anh Huỳnh Uy Vũ, công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, vừa chạy xe rời công ty về nhà trọ tại Nhà Bè thì "thất thủ" giữa dòng nước ngập. Xe máy của anh ngập lút yên.

"Chạy đâu được 100 m nước vô ống pô xe máy rồi tắt ngúm. Khổ quá", nam công nhân 26 tuổi nói.

Một chiếc ôtô chết máy được đẩy đi giữa dòng nước.

Nhiều xe chết máy được đưa lên xe ba gác chở đi qua khu vực ngập tìm điểm sửa chữa.

Khu vực ngập sâu được nhân viên công ty thoát nước cắm bảng thông báo.

Mưa diễn ra ở khu Nam từ 16h, kéo dài hơn 40 phút với cường độ lớn. Theo nhân viên Công ty thoát nước Nam Sài Gòn, thời điểm này triều cường từ các cửa sông lên cao nên nước mưa không thoát được, biến đường Huỳnh Tấn Phát thành sông.

TP HCM cũng vừa chấp thuận chi 250 tỷ để nâng đường Huỳnh Tấn Phát 20-30 cm để giảm ngập. Dự kiến công trình khởi công cuối tháng 11, hoàn thành cuối năm 2018 với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng. Đoạn đường nâng cấp kéo dài 6,5 km từ điểm giao Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân.

Trên đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Nước ngập nửa bánh xe, ông Thái Văn Mến (58 tuổi), làm nghề bán vé số phải nhờ một thanh niên đẩy giùm. "Tôi bán vé số nhiều năm trên tuyến đường này. Cứ mưa xuống và triều cường lên là đường ngập nặng", ông Mến nói.

Lo sợ xe bị chết máy, tài xế ôtô thò đầu ra ngoài để giục những người dắt xe máy phía trước đi lên vỉa hè.

Theo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, do mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa giông ở TP HCM. Lượng mưa có thể đạt đến 30 mm, trong cơn giông có gió giật mạnh.

Duy Trần - Thành Nguyễn