Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 22/7/2016, 10:42 (GMT+7)

Nữ Chủ tịch của Quốc hội khóa 14

Là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được nhiều người kỳ vọng vào khả năng điều hành hiệu quả cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức sáng 22/7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 14. 

Bà Kim Ngân lần đầu tiên đảm đương vị trí Chủ tịch Quốc hội hồi tháng 4 năm nay tại kỳ họp 11 của Quốc hội khóa 13, sau khi người tiền nhiệm Nguyễn Sinh Hùng thôi chức.

Tham gia Quốc hội liên tục từ khóa 12 đến nay, nhiều đại biểu đánh giá tích cực về khả năng điều hành của bà Ngân qua các phiên thảo luận kinh tế - xã hội.

Bà là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên tiếp Tổng thống Mỹ. Trong ảnh, bà Kim Ngân dẫn ông Obama thăm nhà sàn Hồ Chủ tịch hồi tháng 5.

Thời điểm làm Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, bà Ngân thường được nhìn thấy với phong cách giản dị. Trong vụ sập cầu Cần Thơ năm 2007, bà không ngại ngồi xe ôm để nhanh chóng vào hiện trường vụ việc. Ảnh: PL TPHCM.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội đón lao động Việt Nam di tản khỏi vùng chiến sự Lybia về nước năm 2011, một chiến dịch di tản người lao động lớn nhất từ trước tới nay. Ảnh tư liệu.

Giang Huy