Thứ năm, 28/3/2024
Chủ nhật, 1/7/2018, 00:11 (GMT+7)

Italy tiếp tục vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Giành chiến thắng ngoạn mục trước đội Mỹ trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Italy bảo vệ thành công "ngôi vô địch" vào tối 30/6.

Trở lại với đấu trường Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng, đội Martarello (Italy) tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trong đêm chung kết tối vào 30/6.

Nhiều du khách sẵn sàng chi tiền triệu để có thể ngắm pháo hoa trên cao từ bể bơi vô cực dát vàng trên nóc một khách sạn ở chân cầu Thuận Phước.

Dẫn dắt khán giả bằng những cung bậc cảm xúc với những đợt pháo tầm thấp, kết hợp với âm nhạc, đội Italy đem đến màn trình diễn đa sắc màu.

Những chùm pháo như cành liễu rủ xuống sông Hàn. Điều kiện thời tiết thuận lợi cũng giúp đội Martarello tự tin trình diễn.

Ở góc chính diện khán đài, khán giả thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn của Italy. 

Chủ đề đêm chung kết là Nhịp cầu hữu nghị. Với màn trình diễn ấn tượng, đội Martarello của Italy tiếp tục trở thành nhà vô địch. Đây là năm thứ hai liên tiếp họ giành "ngôi vương" tại lễ hội pháo hoa kéo dài hai tháng.  

Hàng vạn khán giả đã có một đêm thực sự ấn tượng, ngắm pháo hoa từ nhiều góc của thành phố.

Đây là lần thứ tư các đội đến từ Italy giành chức vô địch tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong vòng 10 năm qua.

Về nhì trong đêm chung kết, đội Altas Pyro Vision (Mỹ) mang đến cho người xem những hình ảnh ảo diệu của pháo hoa.

Trong 20 phút, họ đã thể hiện những loạt pháo tầm cao, kết hợp với âm nhạc.

Pháo hoa đa sắc màu được đội Mỹ vẽ lên bầu trời đêm Đà Nẵng.
 

Màn biểu diễn của đại diện Mỹ được hàng vạn khán giả vỗ tay tán thưởng.

Ở vòng loại, Mỹ đã vượt qua Pháp, Việt Nam, Ba Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Đây là lần thứ 9 Đà Nẵng tổ chức thi pháo hoa quốc tế, và là lần thứ hai cuộc thi được xã hội hóa nguồn kinh phí.

Nguyễn Đông - Nguyễn Dương