Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ sáu, 21/10/2016, 14:14 (GMT+7)

Hàng trăm cảnh sát diễn tập đu dây cứu người trong cao ốc

Tình huống giả định, cao ốc ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ xảy ra cháy nổ lớn, cảnh sát cứu hộ - cứu nạn đu dây, dùng chó nghiệp vụ, xe chuyên dụng... đưa hàng trăm người kẹt bên trong ra ngoài.

Ngày 21/10, nhiều tuyến đường trung tâm Nha Trang bị phong tỏa để diễn tập tình huống cháy nổ giả định xảy ra ở hầm giữ xe tòa nhà cao 30 tầng đường Trần Phú.

Theo tình huống giả định, tủ điện trong hầm giữ xe cao ốc phát nổ. Lửa bùng lên, lan nhanh vào các vật liệu dễ gây cháy. Khói đen phủ kín, tài xế ôtô 7 chỗ chở bốn người hoảng loạn tông vào phòng làm việc. Tường bêtông đổ sập, 4 nạn nhân kẹt trong xe. Nhiều người chạy thoát thân.

Lúc hỗn loạn nhân viên cao ốc đụng vào ống dẫn gas gây xì khiến khu vực tầng 2 bùng cháy. Khói đen phủ kín, có 83 người chưa thoát kịp, còn mắc kẹt trong tòa nhà. Nhiều người phá cửa kính, ra ban công vẫy tay kêu cứu. 

Hơn 300 cảnh sát cứu nạn - cứu hộ cùng nhiều lực lượng của tỉnh Khánh Hòa tham gia dập lửa, cứu người. Gần 50 xe chữa cháy, xe cứu thương được huy động tới hiện trường tiếp cận giải cứu người, khống chế hỏa hoạn.

Xung quanh khu vực hơn một km được phong tỏa. Cảnh sát giương xe thang lên các tầng cao cứu người. Cảnh sát hối hả đưa băng ca vào trong đưa nạn nhân ngạt khói xuống.

Hệ thống ròng rọc được lực lượng cứu hộ thiết lập, đưa nạn nhân bị thương xuống đất.

Cảnh sát đu dây đưa từng nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. 

Ảnh hưởng vụ cháy, nổ ở tầng hầm quá lớn khiến nhiều người ngất xỉu vì hít phải khí độc. Cảnh sát đeo mặt nạ chống độc giải cứu nạn nhân.

Nhiều chó nghiệp vụ cũng được huy động lao vào trong khu vực cháy tìm kiếm người bị nạn.

Lực lượng y tế túc trực sơ cứu nạn nhân được đưa ra khỏi cao ốc. Những trường hợp nặng sẽ chuyển đi cấp cứu. 

Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh - Giám đốc Cảnh sát PCCC Khánh Hòa cho biết, đây là cuộc diễn tập lớn nhất ở địa phương từ trước đây nay. "Việc diễn tập chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ tại tòa nhà cao tầng giúp mọi người có kỹ năng, phản ứng nhanh để sẵn sàng đối phó khi có sự cố xảy ra", đại tá Quỳnh nhận định.

Xuân Ngọc