Thứ bảy, 27/4/2024
Chủ nhật, 17/5/2015, 18:36 (GMT+7)

Hàng nghìn người thăm di tích Kim Liên

Dịp 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng khách đổ về khu di tích Kim Liên tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

7h sáng 17/5, cổng chính vào khu di tích Kim Liên đã có nhiều đoàn khách xếp hàng bất chấp thời tiết miền Trung nắng nóng. Trong dòng người đổ về có cụ già, cựu binh, học sinh và cả khách nước ngoài...

Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cách thành phố Vinh khoảng 15 km theo tỉnh lộ 46, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn bộ khu di tích gồm nhà tranh nhỏ của thân sinh Hồ Chủ tịch là cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan; nhà ông bà ngoại của Hồ Chủ tịch; nhà thờ chi họ Hoàng Xuân (thuộc cụm di tích Hoàng Trù); giếng Cốc; lò rèn Cố Điền; nhà cụ cử Vương Thúc Quý - thầy học khai tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hành quân từ tỉnh Quảng Bình ra, đoàn đại biểu 80 cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 120 nghìn thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh Quảng Bình thắp hương tưởng niệm, báo công với Bác.

Anh Nguyễn Hoàng Vũ - Phó chủ tịch thường trực hội đồng đội, ủy viên Ban thường vụ tỉnh đoàn Quảng Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cho biết, đây là lần thứ 7 đến đây. Mỗi lần đến là một không khí khác. "Với tôi, quê Bác là nơi mỗi người tới để ôn lại truyền thống và thể hiện lòng thành kính với lãnh tụ", anh Vũ nói.

Ông Nguyễn Bá Hòe - giám đốc khu di tich Kim Liên dự tính dịp sinh nhật Bác, nơi đây sẽ đón khoảng 30.000 lượt du khách, gấp 4-5 lần so với ngày thường, trong đó có nhiều đoàn khách từ Thái Lan, Lào... Năm 2014, khu di tích đã đón 1,6 triệu lượt khách.

Các em nhỏ được nghe kể chuyện về tuổi thơ và những người thân trong gia đình Bác.

Bốn anh chị em Nguyễn Thu Giang (học sinh lớp 6, Ba Đình, Hà Nội) háo hức khi xem lại những hiện vật trong ngôi nhà đơn sơ. "Được xem tranh ảnh nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên em được bố mẹ cho thăm di tích, em rất háo hức, thích thú và không kém phần hồi hộp. Năm sau có dịp em vẫn sẽ tới đây", Thu Giang tâm sự.

Khác với mọi năm, từ năm nay du khách còn được chiêm ngưỡng ba ngôi nhà láng giềng của Bác Hồ vừa được phục dựng.

Xem hàng chục tấm hình Bác tại khu vực bán đồ lưu niệm, cựu chiến binh Phan Thanh Tỵ (63 tuổi, ở xã Tân  Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng các đồng đội từ hội người cao tuổi vẫn bồi hồi, xúc động. 

Ao sen gần Giếng Cốc trong khu di tích bắt đầu bung nở những cánh hoa.

Trước đó đêm 16/5 tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2015. Đây là hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hải Bình