Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 15/7/2018, 00:59 (GMT+7)

Diễn tập xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình trong đêm

Tình huống giả định lũ lớn tràn về bất ngờ đe dọa an toàn hồ chứa Hòa Bình, Sơn La và tính mạng người dân ở hạ du.

Tối 14/7, Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du. Tại Hòa Bình, địa phương chịu ảnh hưởng sớm nhất và mạnh nhất của việc xả lũ, hơn 250 lượt cán bộ, chiến sĩ, công an, quân đội và dân quân tự vệ được huy động triển khai công tác ứng phó.

Trước khi thủy điện Hòa Bình mở cửa xả, toàn bộ 76 nhà bè của nhân dân vạn chài tại phường Tân Thịnh và phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đã được di dời; trên 240 lồng cá được hỗ trợ di chuyển vào sát bờ, chằng chống neo đậu đảm bảo an toàn.

Ngay trong đêm, các lực lượng tại chỗ, bộ đội, công an, phòng chống thiên tai tổ chức thông báo tình hình xả lũ, hướng dẫn bằng loa dọc hai bên sông, sơ tán người dân và các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Một gia đình người dân xóm chài phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) tham gia diễn tập trong tình huống nước dâng cao bất ngờ chưa kịp di chuyển đến nơi an toàn.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận, cung cấp áo phao và đưa cả gia đình lên xuồng cao tốc.

Trẻ em, người cao tuổi được ưu tiên cứu hộ trong cuộc diễn tập.

Lực lượng công an và quân đội túc trực trên bờ chuyển tiếp dân vào nơi an toàn.

Phát hiện có nạn nhân dưới sông, bộ đội trên bờ bắn pháo sáng để thông báo.

Chiếc cano ngay lập tức tiếp cận, xuống nước đưa nạn nhân lên tàu và tăng tốc chạy vào bờ.

Lực lượng trên bờ dùng cáng đưa nạn vào trạm y tế dã chiến để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Sở Y tế Hoà Bình bố trí 2 xe cứu thương cùng 2 kíp trực cấp cứu với đầy đủ thuốc men, thiết bị.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi sơ tán người dân và lồng bè, tỉnh tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy tỉnh, TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn; nắm bắt và thông báo kịp thời đến chính quyền và người dân về tình hình xả lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Giang Huy