Thứ ba, 16/4/2024
Thứ tư, 25/7/2018, 00:00 (GMT+7)

Công trường cao tốc xuyên vườn quốc gia Bạch Mã

Ba năm qua, khu vực dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua vườn quốc gia Bạch Mã đã trở thành đại công trường.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có điểm đầu là ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và điểm cuối ở Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), trong đó hơn 11 km xuyên qua Vườn quốc gia Bạch Mã.

Theo thiết kế, tuyến cao tốc này dài 77 km, rộng 22 m, có 4 làn xe, tổng vốn xây dựng gần 11.500 tỷ đồng.

Khởi công năm 2015, dự án cao tốc La Sơn -Túy Loan dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018.

Ba năm qua, khu vực dự án đi qua vườn quốc gia Bạch Mã trở thành đại công trường với hàng trăm công nhân dựng lán trại để tham gia thi công, xe tải chở đất đá hoạt động liên tục. 

Nhiều đoạn trên công trường, các đơn vị công đang tiến hành san ủi mặt bằng, đắp đường, gia cố taluy âm. 

Theo đơn vị quản lý dự án, thời gian qua một số mũi thi công của dự án bị chậm tiến độ do thời tiết diễn biến phức tạp, các yếu tố liên quan đến mặt bằng... Lãnh đạo Bộ Giao thông khi thị sát toàn tuyến đã yêu cầu các bên liên quan và nhà thầu tập trung đẩy tiến độ triển khai để cao tốc này cán đích vào cuối năm.

Công nhân gia cố taluy dương phòng nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đang đến gần.

Xe tải chở đất tấp nập trên công trường.

Tiếng máy của các phương tiện cơ giới khiến khu vực qua vườn quốc gia vắng bóng thú rừng, khác với trước đây là nơi nhiều loại thú sinh sống.

Nhiều cây cầu lớn bắc qua suối đã hoàn thành xây dựng thô.

 

Đơn vị thi công trải thảm nhựa đoạn qua vườn quốc gia Bạch Mã.

Tuyến cao tốc La Sơn- Túy Loan khi hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, tạo mạng lưới cao tốc liên hoàn qua miền Trung.

Võ Thạnh