Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 8/8/2018, 11:12 (GMT+7)

Cảnh sát cứu hỏa, cơ động giúp dân vùng ngập lụt dọn vệ sinh

Lũ rút, nhà chức trách Hà Nội huy động hàng trăm cảnh sát cứu hỏa, cơ động giúp chính quyền, người dân ở huyện Chương Mỹ dọn vệ sinh.

Sáng 8/8, nước ngập ở các xã vùng "rốn lũ" thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã rút gần hết, chỉ còn một số điểm ngập ở thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến). Trên đường chính dẫn vào xã Nam Phương Tiến - nơi từng ngập sâu 1,5m, người dân địa phương đã ra quét dọn vệ sinh.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy được huy động đến phun nước, rửa sạch khuôn viên trụ sở UBND xã Nam Phương Tiến và một số tuyến đường trên địa bàn xã.

Khoảng hơn 100 chiến sỹ cảnh sát cơ động và thanh niên tình nguyện đến làm vệ sinh trường mầm non và trường tiểu học Nam Phương Tiến.

Các chiến sĩ giúp nhà trường di chuyển đồ đạc về vị trí cũ.

Khu vực trường tiểu học và mầm non xã Nam Phương Tiến vẫn còn ngập nhưng khả năng nước sẽ rút hết trong một, hai ngày tới. "Trong hôm nay, với sự giúp đỡ của các chiến sĩ cảnh sát, việc vệ sinh trường lớp cơ bản hoàn thành, chỉ còn khu vực sân trường ngập nước sẽ được dọn sau", cô Nguyễn Thị Xuân Loan, Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Phương Tiến A nói.

Người dân thôn Hạnh Bồ lau chùi nhà cửa khi nước rút dần.

Nhiều người dân cho biết hiện họ tập trung quét dọn nhà cửa, còn đồ đạc dùng cho sinh hoạt hàng ngày "phải đợi mấy hôm nữa khi nước rút hẳn, nắng lên khô ráo thì mới chuyển về".

Vật nuôi được di tản khi lũ lên nay người dân chuyển về chuồng trại cũ.

Rác thải theo dòng nước trôi vào nhà được người dân tập kết trước cổng để công nhân vệ sinh môi trường tới thu gom.

Sáng 8/8, người dân và công nhân vệ sinh dọn bùn đất trên các trục đường chính ở xã Nam Phương Tiến.

Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ cấp phát hơn 700 đơn vị thuốc chữa các bệnh ngoài da cho người dân. Sau lũ, đơn vị này cũng tiến hành phun khử trùng dọc đường làng, ngõ xóm.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Hà Nội, trong đợt ngập lụt lần này, một số khu dân cư ở huyện Quốc Oai bị cô lập trong 13 ngày; nhiều xã ở huyện Chương Mỹ ngập 22 ngày. Đến chiều 7/8, mực nước các sông Tích, Đáy, Bùi đều dưới báo động số 1. 

Gia Chính