Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 27/4/2018, 20:46 (GMT+7)

Những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc họp thượng đỉnh Hàn - Triều

Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên có nhiều cử chỉ thân thiện khi gặp mặt, thể hiện thiện chí cùng nỗ lực vì hoà bình trên bán đảo.

Khoảnh khắc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Hàn Quốc trước khi bước qua gờ bê tông phân chia biên giới hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Triều Tiên bước chân trên đất Hàn Quốc kể từ năm 1953 tới nay.

Sau khi chào hỏi, ông Kim đã bất ngờ mời ông Moon đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên, như một hành động biểu tượng cho sự hòa hợp và chân thành. Ảnh: AFP.

 

Đông đảo người dân Hàn Quốc theo dõi truyền hình trực tiếp cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai nước ở trạm xe lửa tại Seoul. Họ hô lớn và vỗ tay chào mừng khi chứng kiến hai lãnh đạo bắt tay đầy thân thiện. Ảnh: AFP.

Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên cùng bước qua đường phân định biên giới để tiến về phía Nhà Hòa bình, nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo Hàn - Triều sau nhiều năm. Ảnh: AFP.

Một người đàn ông Hàn Quốc rớm nước mắt vì vui mừng trước sự kiện lịch sử của hai miền. Ảnh: AFP.

Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung với hai em nhỏ Hàn Quốc bên trong khu vực phi quân sự. Ảnh: AP

Đoàn đại biểu Hàn - Triều cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: EPA.

"Một trang sử mới bắt đầu ngay bây giờ, tại điểm khởi đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình", ông Kim Jong-un viết trong sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình, dưới sự chứng kiến của ông Moon Jae-in. Ảnh: AP.

Các vệ sĩ Triều Tiên dò tìm chất nổ và phun thuốc khử trùng tại chỗ ngồi của ông Kim trước khi ông viết sổ lưu niệm. Ảnh: AFP.

Mỗi bên có ba đại diện tham gia cuộc họp kín tại Nhà Hoà bình. Phía Hàn Quốc có Tổng thống Moon Jae-in, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon và Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-Seok, còn bên phía Triều Tiên có lãnh đạo Kim Jong-un, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-chol và cô Kim Yo-yong, em gái ông Kim Jong-un. Ảnh: AFP.

Các vệ sĩ Triều Tiên chạy bộ bên cạnh chiếc xe chở ông Kim khi ông quay lại Triều Tiên để dùng bữa trưa. Ảnh: AFP.

Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên cùng trồng cây thông tại Panmunjom. Họ dùng đất được lấy từ hai miền để trồng cây, thể hiện mong muốn chung về hoà bình và thịnh vượng. Ảnh: AFP.

Ông Kim và ông Moon cùng giơ tay sau khi ký Tuyên bố chung, cam kết sẽ ký hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Jung-sook, áo xanh, trò chuyện cùng vợ chồng ông Kim Jong-un. Ảnh: AFP.

Tổng thống Hàn Quốc Moon, phải, chúc rượu vợ chồng ông Kim trong tiệc chiêu đãi. Ảnh: AP.

Sau tiệc chiêu đãi, phái đoàn Triều Tiên bước qua biên giới, kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh với phía Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un lên xe, dường như sẽ chạy thẳng về thủ đô Bình Nhưỡng.