Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 9/5/2018, 17:16 (GMT+7)

Những hình ảnh ấn tượng trong Duyệt binh Chiến thắng Nga

Màn diễu duyệt của các nữ học viên quân sự và đội cường kích phun khói màu tạo hình quốc kỳ Nga trên bầu trời là những điểm nhấn của lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít ở Moskva.

Quân đội Nga hôm nay tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức với sự tham gia của khoảng 13.000 quân nhân cùng 159 khí tài cơ giới và 75 máy bay.

Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây coi cuộc chiến chống phát xít Đức 1941-1945 là Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Cuộc chiến kết thúc vào ngày 9/5/1945, khi phát xít Đức đầu hàng phe Đồng minh tại Berlin. Nga lấy ngày 9/5 làm Ngày Chiến thắng và thường tổ chức các lễ duyệt binh lớn để kỷ niệm.

Cậu bé trên khán đài dùng ống nhòm quan sát các khối duyệt binh.

Khối đại diện cho nữ học viên Học viện Hậu cần Khrulev diễu qua lễ đài ở Quảng trường Đỏ. 

Nữ học viên quân sự Nga trong lễ duyệt binh ngày Chiến thắng
 
 

Màn duyệt binh của các khối quân nhân nữ.

Một bé gái đứng trước đội quân nhạc trong lễ duyệt binh.

Dẫn đầu đội hình cơ giới tham gia duyệt binh là xe tăng T-34, khí tài đã đi vào huyền thoại trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Tiêm kích bom Su-34 cùng các chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 lập đội hình bay biểu diễn trên bầu trời Quảng trường Đỏ.

Các tiêm kích MiG-29 và Su-30 thuộc các đội bay biểu diễn của không quân Nga bay trên tòa nhà có quốc huy Nga.

Đội hình cường kích Su-25 phun khói màu tạo hình quốc kỳ Nga trên bầu trời. 

Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa Kinzhal bay qua Quảng trường Đỏ.

Một cựu binh ôm hôn cháu gái sau khi kết thúc buổi lễ.

Ảnh: Reuters, AFP, Sputnik