Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 23/3/2018, 23:05 (GMT+7)

Hoạt động của Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm đến Hà Nội

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có chương trình làm việc bận rộn trong ngày thứ hai đến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 22/3 đến 24/3. Tổng thống Moon đến Nội Bài hôm qua, bắt đầu chuyến thăm nhằm khẳng định sự coi trọng của ông đối với vai trò của Việt Nam. Ảnh: Giang Huy.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc trong năm 2018. Việt Nam được coi là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc trong chính sách Hướng Nam mới. Ảnh: Giang Huy.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong lễ đón ở Phủ Chủ tịch.

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch song phương năm 2017 đạt gần 64 tỷ USD. Ảnh: Giang Huy.

Trong hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hàn Quốc nhất trí hai bên sẽ tiến hành giao lưu cấp cao thường niên, ở cả song phương và đa phương.

Tổng thống Hàn Quốc gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước Việt Nam vì ủng hộ chính sách của Seoul trong vấn đề Triều Tiên. Hai bên khẳng định sẽ hợp tác mật thiết để góp phần đảm bảo hoà bình, ổn định và phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Giang Huy.

Trong họp báo chung sau hội đàm, lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ USD vào năm 2020. Ảnh: Giang Huy.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cùng đi thăm nhà sàn Hồ Chủ tịch. Ảnh: Giang Huy.

Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng cho cá ăn ở ao cá Bác Hồ. Ông Moon cho biết ông rất xúc động khi cùng lãnh đạo Việt Nam đồng hành trong các chương trình hôm nay. Ảnh: Giang Huy.

Tổng thống Hàn Quốc sau đó đến chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, đề nghị hai bên làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược có từ năm 2009. Ảnh: Giang Huy.

Lãnh đạo Hàn Quốc hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc phát triển hơn nữa cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối để mở rộng hợp tác ASEAN - Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến cùng Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Quốc hội. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đóng
góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, an ninh ổn định của khu vực và thế giới. Ảnh: Giang Huy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tối cùng ngày mở tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc. Trước đó, ông Moon cho hay ông vui mừng gặp lại lãnh đạo Việt Nam, vì cuộc gặp ở APEC năm ngoái khá ngắn ngủi. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc khẳng định hai bên sẽ nỗ lực đẩy mạnh mối nhân duyên đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo đều nhận thức được rằng các gia đình đa văn hoá Việt - Hàn chính là tài sản quan trọng trong việc kết nối gần gũi hơn mối quan hệ giữa hai bên. Ảnh: TTXVN.

Giang Huy - Khánh Lynh