Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 29/6/2018, 15:46 (GMT+7)

An ninh tại thung lũng ma túy bị kiểm soát thế nào?

Rất đông cảnh sát mặc áo giáp, mang súng AK, súng ngắn chốt chặn ở con đường duy nhất vào nơi hai trùm ma túy vừa bị tiêu diệt.

Sáng 29/6, tại bản Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), trong khi hàng chục cảnh sát bao vây những kẻ cố thủ trong nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi), nhiều tổ công tác chốt chặn ở lối độc đạo đi vào khu vực này.

Các cảnh sát mặc áo giáp, trang bị súng AK.

Nhiều người còn được trang bị thêm súng ngắn.

Các cảnh sát đặc nhiệm, cơ động chốt trực 24/24h trong ba ngày qua, mang bên người các vật dụng thiết yếu.

Với người trong bản Tà Dê, dù quen mặt, cảnh sát vẫn phải kiểm tra giấy tờ và hàng hóa.

Cảnh sát kiểm tra cẩn thận, rà soát cả giấy tờ mua bán.

Trong ba ngày qua, hầu hết những người không sống tại bản đều không được vào trong do an ninh thắt chặt.

Do tính chất manh động của những kẻ có vũ khí đang cố thủ, cảnh sát khuyến cáo không nên đi vào khu vực này, thậm chí là thăm người thân.

Nhà của trùm ma tuý Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi) là quần thể lợp mái tôn xanh, nằm lọt thỏm trong nửa quả đồi. Thuận bị cảnh sát tiêu diệt tại đây.

Nơi ẩn náu của trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi), cách nhà Thuận khoảng 600-700m với nhiều căn nhà cấp bốn nằm san sát. Đến chiều 29/6, việc bao vây vẫn tiếp tục.

Trước đó, trong ngày 27-28/6, gần 300 cảnh sát cùng xe bọc thép đã được lệnh tấn công vào "đại bản doanh" của hai trùm ma túy Tuân và Thuận. Nhà chức trách công bố, hai kẻ này đã bị tiêu diệt, ba người khác ra hàng, nhiều vũ khí được giao nộp.

Bản Tà Dê nằm ở thung lũng, bao quanh là núi trùng điệp, cách quốc lộ 6 khoảng 12km. Khu vực này là nơi ẩn náu của hơn 60 kẻ trốn truy nã, trong đó một nửa là tội phạm ma túy. 

Cuộc vây bắt hai trùm ma túy bị truy nã tại Sơn La
 
 

 

Bá Đô

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net