Thứ ba, 23/4/2024
Thứ hai, 13/11/2017, 07:00 (GMT+7)

Bốn xe 'Quái thú' phục vụ Tổng thống Mỹ tại Việt Nam

Trong năm ngày 8-12/11, bốn chiếc 'Quái thú' chở Tổng thống Mỹ tham dự APEC tại Đà Nẵng và lễ thăm chính thức Việt Nam tại Hà Nội.

Trưa 8/11, phi cơ ngựa thồ C-17 đáp xuống sân bay Đà Nẵng mang theo hai chiếc Cadillac The Beast để phục vụ Tổng thống Mỹ trong sự kiện APEC. Trước đó, máy bay trực thăng Marine One đã tới từ 6/11 và bay thử ngày 7/11. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ngay sau khi đáp xuống Đà Nẵng, hai chiếc "Quái thú" cùng 9 xe bọc thép khác trong đoàn xe hộ tống rời sân bay, chạy về phía trung tâm thành phố. Ảnh: Đức Đồng.

Tuy vậy đoàn xe không về khách sạn mà quay lại sân bay sau khi tiếp nhiên liệu tại một trạm xăng dầu. Xe nằm ở sân bay hai ngày 8-9/11 để chờ đón Donald Trump vào ngày 10/11. Ảnh: Đức Đồng.
 

12h20 ngày 10/11, chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, Tổng thống Donald Trump bước xuống trong sự chào đón từ các quan chức Việt Nam. Chiếc limousine chở ông Trump đã chờ sẵn cạnh thảm đỏ. Ảnh: Đức Đồng.

Sau khi đón Trump, đoàn không về khách sạn mà di chuyển tới nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit). Tại đây, Tổng thống Mỹ có bài phát biểu đề cao thương mại song phương. Ảnh: Khang Thái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
 
 

Sau khi tham dự CEO Summit, buổi tối 10/11, hai chiếc The Beast tiếp tục đưa Tổng thống Mỹ tới dự Lễ đón chính thức, tiệc chiêu đãi cùng chương trình nghệ thuật do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì. Video: Ruptly.

Tổng thống Mỹ không dùng xe Quái thú đến họp APEC
 
 

Đến sáng 11/11, hai chiếc limousine không xuất hiện để đưa ông Trump tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Tổng thống Mỹ di chuyển bằng chiếc Chevrolet Suburban. Nguồn tin cho rằng hai xe đã di chuyển ra sân bay để vận chuyển tới điểm công du tiếp theo của Tổng thống hoặc có thể quay về Mỹ.

Tại sân bay Nội Bài, hai chiếc The Beast khác đã vận chuyển đến từ hôm 10/11. Đến 4 giờ chiều 11/11, hai Quái thú cùng đoàn xe hộ tống tiến vào đường băng, sẵn sàng chờ máy bay từ Đà Nẵng hạ cánh. Ảnh: Ngọc Thành.

Khoảng 17h30, máy bay chở Tổng thống Mỹ hạ cánh ở Nội Bài, sau đó ông lên xe Quái thú và di chuyển về trung tâm thành phố. Tổng thống Mỹ nghỉ tại khách sạn Metropole gần Hồ Gươm. Tối cùng ngày ông cũng dự Quốc yến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các khách mời. Ảnh: Giang Huy.

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ tiến vào
 
 

Sáng ngày 12/11, hai chiếc limousine biển số 800-002 đưa Người đứng đầu nước Mỹ tới Phủ chủ tịch, ở đây diễn ra lễ đón chính thức Donald Trump do Chủ tịch nước chủ trì.

Sau đó ông Trump còn có buổi họp báo chung, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước khi lên đường rời đi sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Việt Nam
 
 

Hai chiếc Quái thú kết thúc nhiệm vụ khi đưa Tổng thống Donald Trump ra tới cửa chuyên cơ tại sân bay Nội Bài lúc 13 giờ. Ông Trump lên đường sang Philippines, chính thức kết thúc chuyến thăm Việt Nam. 

Cùng chiều 12/11, tại sân bay Đà Nẵng, đoàn xe hộ tống với hai xe Quái thú khác cũng lăn bánh lên máy bay vận tải C-17 để rời đi. Video: Thanh Tùng.

Đức Huy