Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 16/9/2016, 13:45 (GMT+7)

Trạm vũ trụ gần 9 tấn Trung Quốc vừa phóng lên quỹ đạo

Trạm vũ trụ Thiên Cung 2 được phóng thành công lên vũ trụ từ thị trấn Tửu Tuyền, Trung Quốc đúng vào ngày Trung thu.

Sina đưa tin, Trung Quốc phóng thành công trạm vũ trụ Thiên Cung 2 lên không gian lúc 22 giờ 4 phút (giờ địa phương) hôm 15/9.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 2 cao 10,4 m, đường kính lớn nhất 3,35 m, nặng 8,6 tấn, được nghiên cứu cải tiến trên cơ sở Thiên Cung 1.

Hình ảnh tên lửa đẩy Trường Chinh-2 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc hôm 9/9.  

Nhiệm vụ chủ yếu của Thiên Cung 2 là tiếp nhận tàu vũ trụ chở người và hàng hóa, thực hiện thí nghiệm khoa học trong không gian, thử nghiệm công nghệ, và vận hành các công nghệ quan trọng liên quan.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2 mang theo trạm vũ trụ Thiên Cung 2 được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền. Sau khoảng 575 giây, Thiên Cung 2 tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo như kế hoạch.

Thiên Cung 2 được phóng lên vũ trụ đúng vào dịp Trung thu. Cảnh trăng tròn sáng rõ và tên lửa trên bầu trời khiến người xem choáng ngợp.

Tháng 10 năm nay, Trung Quốc sẽ phóng phi thuyền Thần Châu 11 vào không gian, kết nối với trạm vũ trụ Thiên Cung 2 để đưa hai phi hành gia lên nghiên cứu trong 30 ngày.
Xem thêm: Trung Quốc phóng trạm vũ trụ thứ hai vào quỹ đạo Trái Đất

Hiền Anh (Ảnh: Sina)