Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 14/8/2014, 09:47 (GMT+7)

Mưa sao băng trên bầu trời châu Âu

Phần đuôi sao chổi Swift-Tuttle khi đi ngang qua Trái Đất va chạm với bầu khí quyển, tạo thành các vệt sao băng sáng trong trận mưa sao băng có tên Perseids.

Mưa sao băng Perseids có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle khi đi ngang qua Trái Đất, phần đuôi của nó va chạm với bầu khí quyển tạo thành các vệt sao băng. Ảnh: GEOFF Robin Photography

Vệt mưa sao băng được nhìn từ làng Grafham, hạt Cambridgeshire của Anh. Ảnh được chụp vào rạng sáng 13/8. Mưa bao băng Perseids thường xuất hiện vào tháng 8 hàng năm. Mưa sao băng năm nay đạt cực điểm vào hai ngày 12 và 13/8. Ảnh: GEOFF Robin Photography

Khoảng khắc sao băng Perseid rực sáng, lướt qua những dãy núi ở Sierra Norte de Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Hình ảnh sao băng được Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) chụp lại hôm 12/8. Ảnh: NASA/Twitter

 

Một vệt sao băng lướt qua khu vực khảo cổ Maculje, gần Novi Travnik, thuộc nước Bosnia và Herzegovina. Mưa bao băng năm nay được quan sát rõ hơn ở các khu vực thuộc bán cầu bắc. Ảnh: Reuters

 

Vệt sao băng bay qua bầu trời trong trận mưa sao băng Perseid ở một cánh đồng gió gần Bogdanci, phía nam của Skopje, Cộng hòa Macedonia. Ảnh: Reuters

Theo NASA, trận mưa sao băng có thể đạt cực điểm với số sao băng lên tới 100 vệt/giờ và trung bình 40 vệt/giờ. Trong ảnh là vệt sao băng nhỏ bay vụt qua bầu trời ở làng Blace, phía đông Skopje của Macedonia. Ảnh: AP

Trăng sáng và bầu trời nhiều mây khiến việc quan sát sao băng ở Ashton Windmill, hạt Somerset, Anh, trở nên khó khăn hơn. Ảnh: PA

Linh Anh