Thứ bảy, 27/4/2024
Chủ nhật, 11/6/2017, 14:15 (GMT+7)

Trường cho học sinh giả chết trên đường gây tranh cãi

Nhằm tuyên truyền ý thức giao thông, một trường tiểu học ở Scotland đã cho học sinh nằm giả chết trên đường.

Trường tiểu học Banchory ở Alloa, Clackmannanshire (Scotland) gây chú ý suốt những ngày vừa qua khi cho học sinh nằm giả chết trên đường để kêu gọi những người lái xe nên cẩn thận hơn. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch an toàn giao thông của trường, SWNS ngày 7/6 đưa tin.

Với hoạt động này, nhà trường hy vọng hình ảnh về những đứa trẻ nằm chết trên đường, vỉa hè hay bãi đỗ xe sẽ tác động mạnh đến tâm lý người lái xe. Từ đó, họ có ý thức hơn khi đi qua khu vực có trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã gây rất nhiều tranh cãi.
 

Nhiều tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực an toàn giao thông lên tiếng phản đối, kêu gọi nhà trường sử dụng các biện pháp truyền thống, tránh gây nguy hiểm cho học sinh.

Trái lại, cảnh sát địa phương lại cho rằng hình ảnh gây sốc, "không bình thường" này có thể tác động mạnh mẽ vào sự chủ quan của những người đi đường.

Nghị sĩ Darren Lee, đại diện địa phương, cũng công khai ủng hộ chiến dịch. "Chúng ta đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng không mấy hiệu quả và tôi hoàn toàn đồng ý với biện pháp này", ông Darren nói và cho biết chỉ vài tuần trước, con trai ông suýt bị xe đâm vì sự lơ là của tài xế.

Alastair Freck, Chủ tịch hội phụ huynh trường Banchory, thừa nhận việc học sinh nằm trên đường khá nguy hiểm nhưng cần thiết. "Điều này hơi bất thường nhưng dường như có hiệu quả vì nhiều người đang nói về nó", ông nói.

Cuộc tranh cãi kịch liệt giữa các phụ huynh vẫn tiếp diễn. Nhiều người giận dữ, chỉ trích trường vô trách nhiệm với tính mạng học sinh. Những người khác lại ủng hộ và kêu gọi tổ chức thêm các chiến dịch tương tự.

Dương Tâm