Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ hai, 8/6/2015, 15:22 (GMT+7)

Ông lão Trung Quốc 15 lần thi đại học

Chưa từng thành công sau hơn chục lần thi, ông Wang Xia, 86 tuổi, vẫn không bỏ cuộc và quyết tâm tự mình vượt vũ môn để có được tấm bằng đại học chính quy.

Ông Wang Xia là người có số lần thi đại học cao kỷ lục ở Trung Quốc. Sau 14 lần thất bại, ông tiếp tục trở lại làm thí sinh trong cuộc vượt vũ môn căng thẳng bắt đầu hôm qua.

Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và tình nguyện viên, ông Wang tập tễnh len qua đám đông phóng viên rồi tiến thẳng tới phòng thi ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Ông Wang sinh năm 1929, tốt nghiệp trung học năm 1949 và lần đầu tiên thi đại học năm 1954. Tuy thi trượt, ông quyết không từ bỏ và tiếp tục có mặt trong các mùa thi năm 1955, 1956 và 1960.

Do Trung Quốc thời điểm đó có chính sách hạn chế tuổi thí sinh thi đại học, ông Wang đành gác lại ước mơ và trở về với công việc bán thuốc sau lần thi thứ 4. 

Năm 2001, Trung Quốc sửa đổi chính sách giáo dục, cho phép thí sinh ở mọi lứa tuổi dự thi. Việc này giúp ông Wang có cơ hội tiếp tục đi thi, dù năm đó ông đã 72 tuổi.

Tuy thất bại trong kỳ thi năm 2001 và 2002, giấc mơ đại học của ông Wang đã khiến truyền thông chú ý. Năm 2002, ông được đặc cách vào Đại học Y Nam Kinh và được cấp bằng danh dự sau 5 năm học tập.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa khiến ông hài lòng. Theo CCTV News, từ năm 2007, ông Wang tham dự 8 lần thi nữa nhưng đều không thành công. 

"Tôi không muốn gì ngoài tấm bằng đại học thực sự, đấy mới là thứ được xã hội thừa nhận", ông Wang lý giải vì sao ông nhất quyết muốn vào đại học qua kỳ thi bình thường trong cuộc phỏng vấn năm 2002.

Bình Minh (Ảnh: Ecns)