Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 6/4/2018, 01:26 (GMT+7)

Nữ sinh Học viện Ngoại giao khoe tài sắc

Trải qua vòng trắc nghiệm kiến thức xã hội, trình diễn sân khấu và ứng xử, 18 nữ sinh đẹp, hiểu biết của Học viện Ngoại giao được bầu chọn.

Cuộc thi Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018 đã trải qua vòng sơ khảo trắc nghiệm kiến thức xã hội, trình diễn catwalk, giới thiệu bản thân và ứng xử. 18 gương mặt xuất sắc được chọn để đi vào vòng bán kết tài năng.

Phần lớn nữ sinh sở hữu nhiều thành tích học tập, ngoại khóa ấn tượng. 

Lê Ngọc Thùy Dương đang học năm 4 nhưng được nhận làm trợ giảng của Khoa Truyền thông Quốc tế và Văn hóa Đối ngoại (Học viện Ngoại giao). Nữ sinh từng được giải cá nhân nghiên cứu xuất sắc nhất hội thảo Truyền thông trong thế kỷ 21 của Khoa, cho đề tài vai trò của mạng xã hội trong chiến lược truyền thông bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump; giải nhì đồng đội hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học 2017 cấp học viện.

Nguyễn Ngọc Anh là sinh viên năm 3, khoa Truyền thông quốc tế. Em từng đạt giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn tiếng Anh lớp 12, stylist và sáng tạo nội dung tại fanpage về thời trang có hàng triệu người yêu thích. Nữ sinh còn làm người mẫu tự do cho một số thương hiệu thời trang và tham gia một vài phim ngắn.

Nguyễn Linh Chi (năm 4) có đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp khoa, là trợ giảng tiếng Anh của một trung tâm Anh ngữ tên tuổi.

Phùng Hồng Ngọc, sinh viên năm 2 khoa Kinh tế quốc tế. Là dân chuyên Toán tin nhưng Ngọc lại có khiếu văn nghệ, giỏi chơi đàn tranh, organ, guitar và từng đạt giải ba cấp thành phố cuộc thi đàn organ. Em là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao, thường tham gia những sự kiện quan trọng như tiếp đón nguyên thủ các nước.

Nguyễn Hoàng Minh Anh (khoa Ngôn ngữ Anh) từng đạt giải khuyến khích quốc gia môn tiếng Anh năm 2013-2014; học bổng Raymond Reamy dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt được thành tích cao trong học tập (năm 2015). 

Nữ sinh năm nhất Vũ Thùy Linh từng đạt huy chương bạc thi hùng biện tài năng tiếng Anh cấp toàn quốc OTE. Trong Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng GMS lần thứ 6 (2018) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV năm 2018), Thùy Linh làm tình nguyện viên của tiểu ban Vật chất hậu cần. 

Trần Hồng Hạnh, sinh viên năm 3, khoa Luật quốc tế.

Trần Huyền Trang - "tân binh" năm nhất của khoa Luật quốc tế.

Nguyễn Minh Châu là gương mặt quen thuộc tại khoa Quan hệ quốc tế khi tham gia nhiều hoạt động phong trào. 

Hoàng Hà Thu (năm 4) là thường trực Hội sinh viên Học viện Ngoại giao, phó bí thư Chi đoàn Truyền thông 41B, đồng sáng lập kiêm cựu Chủ tịch câu lạc bộ người dẫn chương trình Học viện Ngoại giao. 

Ngoài những gương mặt nêu trên, danh sách 18 thí sinh vào bán kết tài năng còn có: Uông Hà Ngân (ngành Truyền thông quốc tế); Hoàng Mỹ Lê Uyên (ngành Ngôn ngữ Anh); Nguyễn Hà Quỳnh Anh (ngành Luật quốc tế); Trần Hoàng Dung (ngành Ngôn ngữ Anh); Ngô Nhật Lệ (Truyền thông quốc tế) và Trương Hồng Giang (Kinh tế quốc tế). 

Sau bán kết tài năng, các thí sinh sẽ bước vào chung kết để chọn ra Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018.

Quỳnh Trang
Ảnh: BTC