Thứ ba, 14/5/2024
Thứ bảy, 7/2/2015, 11:53 (GMT+7)

Người Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết

Tháng Giêng là thời điểm hàng trăm triệu người Trung Quốc làm ăn xa nhà về quê ăn Tết, là mùa cao điểm nhất trong năm của ngành vận tải nước này.

Nhà ga thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đông nghịt người hôm 2/2. Người ngoại tỉnh làm ăn xa nhà ở Trung Quốc bắt đầu "mùa về quê" thường niên, thường từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 3. Ảnh: China.org

Trong ảnh là người dân xuống ga tàu hỏa Bạc Châu, tỉnh An Huy hôm 3/2. Ảnh: China.org

Năm nay, theo Xinhua, Trung Quốc dự kiến sẽ có 2,8 tỷ lượt người về quê ăn Tết với gia đình, cao hơn năm ngoái 3,4%. Ảnh: China.org

Để tránh tình trạng chen lấn và xếp hàng mua vé, ngành đường sắt Trung Quốc năm nay áp dụng hình thức bán vé qua mạng và điện thoại trước 60 ngày. Trong ảnh là một người đàn ông lỉnh kỉnh quà cáp mang về quê. Ảnh: China.org

Khách hàng có thể lựa chọn ngồi tàu nhanh hoặc tàu chậm.Từ năm 2008, Trung Quốc phát triển nhiều tuyến xe lửa cao tốc như tuyến Quảng Châu - Thượng Hải, với thời gian chạy chỉ còn 8 tiếng so với 16,5 tiếng trước đây.

Trong ảnh là nhà ga Thẩm Quyến hôm 4/2, nhân viên đang cầm biển hướng dẫn khách đi tới Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Trung Quốc. Ảnh: QQ

Hành khách chen chúc nhau trên chuyến tàu 3806 khởi hành từ ga Quảng Châu đi Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên hôm 4/2. Ảnh: Xinhua.

Hành khách tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ tàu ở nhà ga Thượng Hải hôm 4/2. Ảnh: QQ

Cha con bé gái ngủ say trên đường từ Thái Châu, tỉnh miền nam Giang Tô về Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, tỉnh cực bắc Trung Quốc hôm 4/2. Hành trình dự kiến hết 24 giờ.

Cách giờ tàu chạy 30 phút, anh Thi, một hành khách đang tranh thủ hít đất. Anh không mua được vé tàu nằm từ Thẩm Quyết đi Thành Đô hôm 4/2, đành phải mua vé đứng. "Tôi phải đứng 40 tiếng cơ", anh cười nói. "Vận động một chút cho khỏe người".

Hồng Hạnh