Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 15/11/2016, 12:03 (GMT+7)

Bên trong nơi ở mới của Obama sau khi rời Nhà Trắng

Vợ chồng ông Obama sẽ thuê lại một ngôi nhà cổ rộng lớn và tiện nghi ở thủ đô Washington để sinh sống sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017.

Căn nhà được xây dựng từ năm 1928, rộng hơn 760 m2, nằm ở khu Kalorama của Washington. Nó thuộc sở hữu của ông Joe Lockhart, người từng là thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống Bill Clinton. 

Dù ở sát đường, ngôi nhà có cổng riêng và khá kín đáo. Nó có một gara đủ cho hai chiếc xe hơi và khoảng sân rộng cho 8-10 xe.

Gia đình ông Obama sẽ thuê lại ngôi nhà để sinh sống cho đến khi con gái út Sasha học xong trung học. 

Tổng thể ngôi nhà được trang trí theo gam màu trắng hòa nhã. Phòng khách không quá lớn và khá ấm cúng. 

 

Phòng sinh hoạt gia đình có nhiều cửa sổ đón nắng và nhìn ra khu vườn phía sau. 

Một phòng ngủ lớn nằm ở tầng trên, nối liền với phòng thay đồ. Căn nhà có tổng cộng tới 9 phòng ngủ.

Căn bếp dài, sáng sủa và hiện đại với bàn đá cẩm thạch và các thiết bị sang trọng.

Kế bên là một phòng ăn lớn, phù hợp cho các buổi tiệc tối.

Phòng tắm rộng rãi và tiện nghi.

Không gian nghiên cứu, học tập. 

Ngôi nhà cũng có nhiều nơi tiếp khách khác. Nó từng được bán với giá 5,3 triệu USD. 

Xem thêm: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong 8 năm ở Nhà Trắng của Obama

Anh Ngọc (Ảnh: Business Insider)