-
Em hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Đồng Nai khoa sư phạm Anh. Nhưng em không muốn đi dạy sau khi tốt nghiệp, em tính là học nghề công nghệ ô tô ở một trường Cao đẳng nghề gần chỗ em ở (em vốn đam mê máy móc, do ban đầu định hướng không rõ). Rồi học thêm một thứ tiếng nào đó để có thể bổ trợ cho công việc làm sau này. Liệu quyết định của em có đúng không? xin anh chị tư vấn cho em! em xin cám ơn!
(Tiêu Dương Vũ, 23 tuổi, Biên Hòa - Đồng Nai)Nguyễn Thị Hương Quỳnh - Cựu sinh viên xuất sắc Đại học FPT:
Chào bạn, theo mình làm bất kỳ việc gì miễn có đam mê, bạn đều có thể thành công. Không phải ai cũng có thể lựa chọn nghề nghiệp đúng ngay từ đầu. Hiện tại, bạn vẫn rất trẻ, nên việc đổi hướng nghề nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện được. Việc bạn quyết định học nghề, kết hợp thêm học ngoại ngữ, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho bạn hơn. Chúc bạn may mắn và gặp nhiều thành công với nghề nghiệp mình lựa chọn.
-
Em tốt nghiệp Tài Chính - Ngân Hàng năm 2014, đang tìm một số công ty ứng tuyển. Phần lớn em thấy các công ty đều yêu cầu lưu loát tiếng Anh, mà em không đáp ứng được. Vậy em nên tìm cơ hội việc làm ra sao khi không có kinh nghiệm như một số công ty quy mô nhỏ yêu cầu, không lưu loát ngoại ngữ để vào công ty lớn ạ? Điều sinh viên tốt nghiệp cần có để vừa lòng nhà tuyển dụng là gì ạ? Em xin cảm ơn.
(Lê Vy, 23 tuổi)Chị Nguyễn Thị Hương Quỳnh:
Chào bạn Lê Vy
Trong lúc chưa tìm được một công việc thích hợp, bạn nên đăng ký các chương trình thực tập phù hợp với chuyên ngành của mình, để tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội. Đồng thời, bạn nên trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ của mình.
Để đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng hiện nay, theo mình bạn cần có kiến thức tốt về chuyên ngành; chuẩn bị cho mình vốn ngoại ngữ; rèn luyện các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng làm việc dưới áp lực cao.
-
Sinh viên năm nhất hay năm 2 có cơ hội làm những công việc part-time nào? Thực tế tương lai của những sinh viên theo học ngành Tiếng Anh thương mại là gì, họ có thể làm những công việc như thế nào?
(Khúc Thị Tâm, 20 tuổi)Chị Nguyễn Thị Hương Quỳnh:
Theo chị, sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2, em có thể đi dạy thêm, trợ giảng cho các trung tâm tiếng Anh, hướng dẫn tour du lịch, làm cộng tác viên cho các tổ chức phi chính phủ... Ngành tiếng Anh thương mại là ngành có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài việc làm nghề biên phiên dịch, em có thể làm được nhiều ngành nghề khác nhau trong các lĩnh vực: kinh tế, du lịch, truyền thông, giáo dục.
-
Chào các thầy cô và anh chị, em đang là sinh viên năm hai khoa Máy tính Đại học Bách Khoa. Em có câu hỏi: điều gì thầy và anh chị nghĩ khi còn ở dưới mái trường đại học sinh viên chưa nhận ra là sẽ giúp mình trong sự nghiệp sau này, tránh lãng phí thời gian học tập vào những thứ chưa cần thiết. Em cảm ơn!
(Nguyễn Phi Ánh, 20 tuổi, Kí túc xá khu A đại học quốc gia TP HCM)Chị Nguyễn Thị Hương Quỳnh:
Chào bạn Nguyễn Phi Ánh,
Trong 4 năm học, may mắn mình đã nhận được nhiều lời khuyên từ các anh chị đi trước. Mình đã tránh được những sai lầm mà nhiều bạn sinh viên thường hay gặp phải như: không tập trung vào học chuyên môn ngay từ đầu, dẫn đến tình trạng khó cải thiện điểm số vào những năm cuối. Nhiều bạn lại quá tập trung vào việc học, quên mất việc rèn luyện thêm các kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động ngoại khóa, các chương trình thực tập, giao lưu với các anh chị đi trước. Một số bạn không đầu tư học ngoại ngữ nên sau khi ra trường gặp nhiều khó khăn khi xin việc, cũng như cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
-
Nếu còn trên ghế nhà trường thì có cần làm thêm nhiều không, và công việc làm thêm như thế nào thì mới tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân sau này ra làm việc.
(huỳnh tiến minh, 20 tuổi, kí túc xá khu B)
em xin cảm ơnNguyễn Thị Hương Quỳnh:
Theo chị, khi còn là sinh viên em nên dành thời gian để vừa đảm bảo được việc học, vừa có thể đi làm thêm. Mọi công việc làm thêm, ít nhiều đều cho em thêm kinh nghiệm, kiến thức cho cuộc sống. Nhưng để phục vụ tốt hơn cho công việc sau này, em nên tìm công việc làm thêm liên quan đến chuyên ngành mình đang học, dự định công việc trong tương lai.
-
Xin hỏi Tiến sĩ Đàm Quang Minh: Ông có nghĩ rằng hiện nay các trường đại học, cao đẳng đào tạo ra quá nhiều cử nhân, chất lượng thì chưa đáp ứng được yêu cầu của các nơi tuyển dụng. Họ cũng hầu như không có trách nhiệm gì đối với sinh viên khi đã ra trường, khiến cho rất nhiều bạn trẻ đứng trong tình cảnh dở khóc dở cười và phải làm trái ngành nghề đã được đào tạo. Theo ông, kế hoạch nào để khắc phục tình trạng này? Cảm ơn ông!
(Nguyễn Hiếu, 34 tuổi)Tiến sĩ Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Đại học FPT:
Xin chào độc giả VnExpress và các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình tư vấn hôm nay. Chúng tôi hi vọng buổi tư vấn sẽ mang nhiều thông tin hữu ích cho các bạn trẻ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng cao như hiện nay.
Vấn đề bạn Hiếu hỏi liên quan nhiều đến vấn đề vĩ mô, dẫn tới việc sinh viên ra trường thiếu việc làm. Trong khi đó, các doanh nghiệp lại không tuyển đủ nhân sự, đặc biệt trong khối ngành hiện đại có xu thế đang phát triển trong hiện tại và trong tương lai. Một ví dụ cơ bản là ngành công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp đều rất khó khăn trong việc tuyển đủ nhân sự, thậm chí phải giành giật lao động chất lượng cao.
Để khắc phục điều này, các cơ quan làm chính sách vĩ mô cần cung cấp thông tin đầy đủ cho các tân sinh viên để có thể định hướng đúng nhu cầu việc làm trong tương lai. Bên cạnh đó, sinh viên và phụ huynh cũng nên tìm hiểu nhu cầu việc làm và thực tế năng lực của bản thân để chọn được ngành nghề phù hợp.
Tại hội thảo Đối thoại Giáo dục Toàn cầu tại Seoul (Hàn Quốc) vừa qua mà tôi tham dự, các doanh nghiệp dự đoán sẽ có những ngành biến mất trong tương lai, trong đó có những ngành khá phổ biến hiện nay như nhà báo, tài xế lái xe, phi công, nhân viên quản lý quỹ đầu tư... Thực tế hiện nay cũng có nhiều ngành mới xuất hiện những năm gần đây như quảng cáo trên mạng xã hội, tối ưu hóa website... Xu thế này sẽ còn tiếp diễn, nên các sinh viên và phụ huynh cần tham khảo nhiều ý kiến để có được lựa chọn tốt nhất ngay khi ra trường và trong tương lai.
-
Chào Hương Quỳnh!
(Nguyễn Hải Hà, 23 tuổi, ĐH Mỏ - Địa Chất HN)
Được biết bạn đã đạt thành tích thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội, xin được chúc mừng điều đó.
Xin bạn hãy cho biết những hành trang là điều kiện cần và đủ để mỗi bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp có một công việc tốt.
Theo bạn, tiếng Anh có tầm quan trọng như thế nào với sinh viên hôm nay. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn về việc học văn hóa và đặc biệt là việc học tiếng AnhNguyễn Thị Hương Quỳnh:
Chào bạn,
Theo mình hành trang để mỗi bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp có một công việc tốt là: phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, có các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, làm việc dưới áp lực cao. Đặc biệt phải trang bị vốn ngoại ngữ.
Tiếng Anh có vai trò rất quan trọng đến việc thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đối với việc học văn hóa, mình tập trung học ngay từ đầu, thường xuyên trao đổi với các thầy cô khi gặp các vấn đề khó, bổ sung thêm kiến thức cho bản thân. Với việc học tiếng Anh, mình coi đó như một niềm đam mê. Để rèn luyện tiếng Anh, hàng ngày mình đọc báo BBC, CNN, đọc truyện, xem phim bằng tiếng Anh, nói chuyện hàng ngày với những người bạn nước ngoài.
-
Tôi là một chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi có ý kiến thế này. Cơ hội việc làm cho sinh viên Việt sau khi tốt nghiệp rất nhiều nhưng không dễ. Các cháu ra trường thường thiếu kinh nghiệm nhưng lại đòi hỏi lương cao và quyền lợi, trong khi chưa cống hiến gì cho doanh nghiệp. Xin chuyên gia cho ý kiến?
(Minh Hải, 38 tuổi, Hà Nội)Tiến sĩ Đàm Quang Minh:
Chào anh.
Điều nhận xét của anh hoàn toàn chính xác. Vấn đề này phát sinh là do sinh viên ra trường thiếu thực tiễn cuộc sống. Các bạn có thể học giỏi nhưng không chắc có kiến thức giỏi, thiếu kỹ năng tốt và phù hợp với doanh nghiệp. Nhiều sinh viên còn ảo tưởng về bản thân và việc làm. Điều này chủ yếu là do chương trình đào tạo thiếu thực tiễn, không tạo được cơ hội tiếp xúc doanh nghiệp và không chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.
Để có được kết quả 98% sinh viên ra trường có việc làm, trường Đại học FPT phải bổ sung rất nhiều kỹ năng cho sinh viên trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, trường còn có công ty kết nối doanh nghiệp nhằm mục đích tất cả sinh viên đều có 1-2 học kỳ được làm việc cọ sát thực tiễn trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, sinh viên sau khi ra trường nhận thức rõ bản thân và công việc phù hợp trong tương lai.
-
Em vừa ra trường (chậm 1 năm), trong suốt thời sinh viên không tham gia các hoạt động ngoại khóa hay đi làm thêm, nên giờ khi đi xin việc nơi đâu cũng yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu một năm. Em thấy hơi hoang mang và đến nay nộp hồ sơ đã nhiều nơi mà lần nào cũng thất bại vì không có kinh nghiệm đi làm. Xin hỏi chuyên gia em nên làm thế nào?
(Nguyễn Phương, 23 tuổi, Hà Nội)Nguyễn Thị Hương Quỳnh:
Chào bạn,
Nếu ở trong trường hợp của bạn, mình sẽ đăng ký vào các chương trình thực tập phù hợp với khả năng của mình. Điều này giúp bạn tích lũy thêm kinh nghiệm, tự tin hơn trong công việc, để lại nhiều ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng khi nộp hồ sơ xin việc. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy vốn ngoại ngữ chưa tốt, bạn nên đăng ký học thêm, để trau dồi khả năng của mình.
-
Em chuẩn bị bước sang năm 2 đại học, nhưng đến giờ vẫn chưa thể định hình được tương lai. Em học chuyên ngành về kinh tế, nhiều công ty tuyển dụng về ngành nghề này, nhưng đều đòi hỏi rất cao về kỹ năng, kinh nghiệm, những thứ hầu như các sinh viên ra trường đều thiếu. Xin hỏi sinh viên cần những gì để có thể tự định hình công việc tương lai, nhất là khi muốn làm trong những doanh nghiệp có vốn ngoại?
(Thanh Huyền, 18 tuổi, Hà Nội)Nguyễn Thị Hương Quỳnh:
Chào em,
Khi chị bằng tuổi em, chị cũng có câu hỏi tương tự như em bây giờ và cũng rất lo lắng cho tương lai của mình. Tuy nhiên, nhờ lời khuyên của các thầy cô giáo và chương trình học tại trường, chị đã định hướng được rõ ràng về những điều mình cần chuẩn bị, để có được công việc tốt trong tương lai. Đầu tiên là khả năng ngoại ngữ. Tiếp theo là kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực mình theo học. Ngoài ra, việc tham gia thực tập thực tế tại các doanh nghiệp theo chương trình học của nhà thường đã giúp chị tự tin hơn khi đi tìm việc.