-
Xin bác sĩ cho biết hiện nay các bệnh viện tuyến tỉnh đang cải thiện thái độ phục vụ bệnh nhân cụ thể như thế nào? Cụ thể là dịch vụ khám chữa bệnh?
(Minh Thu, 50 tuổi, Vĩnh Phúc)Bác sĩ Ngô Hữu Hà:
Các bệnh viện tuyến tỉnh hiện nay đang quyết liệt cải thiện về tinh thần và thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng như: cung ứng các dịch vụ chất lượng cao, cải cách thủ tục hành chính, giảm thấp nhất sự phiền hà, khó khăn cho người bệnh.
Đồng thời, các bệnh viện tỉnh tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lấy người bệnh làm trung tâm trong hoạt động của mình. Ví dụ như Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn coi "người bệnh là khách hàng, khách hàng là ân nhân".
Bác sĩ Ngô Hữu Hà.
-
Không tất cả nhưng theo tâm lý, nhiều người có người thân đi viện thường đưa phong bì cho bác sĩ? Ông nghĩ sao về vấn đề này?
(Thảo Phạm, 32 tuổi, Hà Nội)Bác sĩ Ngô Hữu Hà:
Hầu hết các bệnh viện hiện nay không còn tình trạng gợi ý và nhận phong bì. Việc nhận tiền của người bệnh là vi phạm quy định của ngành. Tôi cho rằng, việc người bệnh đưa phong bì cho bác sĩ là không đúng, tiếp tay cho những tiêu cực trong ngành y tế. Đồng thời, điều đó xúc phạm tới danh dự của các bác sĩ chân chính.
-
Quan điểm của ông về việc bác sĩ kê đơn thuốc đắt tiền để hưởng phần trăm hoa hồng, lơ là công việc được giao, thiếu tôn trọng bệnh nhân?
(Hoàng Quân, 40 tuổi, Nam Định)Bác sĩ Ngô Hữu Hà:
Theo tôi nghĩ, đối với người thầy thuốc phải luôn làm việc bằng lương tâm, trách nhiệm và danh dự. Bởi vậy, những hành động để chuộc lợi không chân chính trên người bệnh là vi phạm về quy định về y đức. Việc còn có bác sĩ hành động như lời bạn nói là hoàn toàn không chấp nhận được.
-
Tôi thấy thái độ của các cô y tá trong bệnh viện nhiều khi còn hống hách hơn cả bác sĩ. Các ông cho biết giải quyết chuyên này như thế nào?
(Minh Thu, 43 tuổi, Tây Mỗ, Hà Nội)Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Chiến:
Có lẽ là do cảm nhận của chị, trên thực tế điều dưỡng tiếp xúc với người bệnh nhiều hơn là bác sĩ vì họ phải thực hiện các y lệnh từ nhỏ đến lớn (tiêm tuyền, thay băng, hướng dẫn chế độ chính sách, duy trì vệ sinh trật tự...). Nhưng nói chung các cán bộ y tế đều luôn cố gắng để làm hài lòng bệnh nhân.
-
Nhiều lần tôi đi khám thì ngay cả những người từ bảo vệ, nhân viên ghi phiếu khám đến nhân viên bán thuốc đã có thái độ cửa trên, ban phát. Vậy những vấn đề về y đức có áp dụng với những người làm việc trong khuôn viên bệnh viện hay không hay chỉ với y bác sĩ là được. Tôi nói thật người dân đến khám đã đau yếu trong người mà gặp toàn thái độ hách dịch thì càng mệt mỏi thêm.
(Trường Giang, 34 tuổi, Hải Dương)Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Chiến:
Theo tôi nghĩ việc thay đổi thái độ của nhân viên y tế phải thực hiện đối với tất cả mọi người công tác trong bệnh viện, từ người bảo vệ đến các bác sĩ và điều dưỡng. Mọi người phải luôn sẵn sàng có sự giúp đỡ đối với người bệnh bởi vì họ là những người đang gặp khó khăn về sức khỏe cũng như tinh thần.
Bác sĩ Hoàng Văn Chiến.
-
Tôi muốn hỏi cụ thể hiện nay quy định nào nói về vấn đề y đức? Bác sĩ, y tá làm trái quy định có bị chế tài gì hay không?
(nguyen van hau, 50 tuổi, Ninh Bình)Bác sỹ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Chiến :
Có 12 điều Y đức qua định và Bộ quy tắc ứng xử của nhân viên y tế. Khi nhân viên y tế đối với tùy từng bệnh viện và mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý kịp thời.
-
Tôi vẫn nhớ như in lần đi đẻ năm 2011, khi đưa các bé đi tắm, nhà nào giắt 10 ngàn, 20 ngàn trong tã thì khi các cô trả bé về cho mẹ, bé khô ráo đầu tóc, tã quấn gọn gàng. Tôi lúc đầu không để ý nên con tôi tóc vẫn còn ướt, tã chăn quấn lộn xộn. Lúc vệ sinh cho sản phụ cũng thế. Đó là vấn nạn mà chắc ai đến đây đi đẻ cũng trải qua. Không rõ các lãnh đạo ở trên có biết điều này?
(Nguyễn Lam, 35 tuổi, Hà Nội)Bác sỹ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Chiến:
Đối với trường hợp nhận quà từ người bệnh, bệnh viên đa khoa Hải Hậu chúng tôi quán triệt với toàn thể cán bộ công nhân viên tuyệt đối không nhận bất cứ hình thức quà biếu nào. Trên thực tế, có nhiều người bệnh sau khi nhận được sự giúp đỡ tận tình từ thầy thuốc, họ vẫn có chút quà để cảm ơn. Với trường hợp như thế chúng tôi giáo dục anh em biết nhận nhưng cũng phải biết từ chối.
Ở bệnh viên chúng tôi đưa ra hình thức trao đổi trực tiếp giữa ban lãnh đạo và bệnh nhân qua hòm thư góp ý, đường dây nóng và họp hội đồng người bệnh hàng tuần và hàng tháng. Bệnh nhân ở bênh viện đa khoa Hải Hậu muốn gặp trực tiếp ban lãnh đạo, thì có thể đề nghị gặp để giải quyết kịp thời.
Bác sĩ Hoàng Văn Chiến đang đọc câu hỏi của một bà mẹ.
-
Em gái tôi từng nằm viện tại khoa sản của bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ vẫn chữa trị và cho thuốc hàng ngày, nhưng mỗi khi người nhà muốn hỏi về tình hình bệnh trạng cụ thể, các bác sĩ thường rất kiệm lời, giải thích một cách qua loa, khó hiểu, hoặc gắt gỏng. Vậy người nhà bệnh nhân chúng tôi phải giao tiếp thế nào với các bác sĩ cho phải phép và hiệu quả?
(do trung kien, 23 tuổi, Từ Sơn - Bắc Ninh)Bác sĩ Ngô Hữu Hà:
Thực tế hiện nay, toàn ngành y tế đã thực hiện tốt những quy định trong quy tắc ứng xử đối với người bệnh. Tuy nhiên, có thể còn một vài bác sĩ do áp lực công việc, kỹ năng giao tiếp chưa tốt nên trong khi giải thích với người nhà bệnh nhân chưa rõ ràng, với nét mặt và cử chỉ chưa làm hài lòng người nhà.
Bên cạnh đó, người nhà người bệnh cũng nên có thái độ bình tĩnh, hợp tác khi tiếp xúc với các thầy thuốc. Trách nhiệm của các thầy thuốc là phải giải thích để người nhà người bệnh hài lòng, các bệnh viện kiên quyết xử lý những cá nhân vi phạm quy tắc ứng xử.
Bác sĩ Ngô Hữu Hà suy nghĩ trước khi trả lời.
-
Tình trạng người nhà của bác sĩ, nhờ quen biết được ưu tiên khám trước, chữa trước mà không cần xếp hàng vẫn tồn tại, trong khi rất nhiều người khác không có quen biết buộc phải đi từ sáng sớm, xếp hàng cả buổi mới tới lượt. Khi gặp tình trạng này tôi phải phản ánh đến cấp lãnh đạo nào để giải quyết
(ho quang hung, 23 tuổi, TP HCM)Bác sỹ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Chiến:
Đối với bệnh viện Hải Hậu chúng tôi đã ứng dụng CNTT vào công tác khám chữa bệnh để giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Ở khoa khám bệnh, áp dụng hệ thống đánh số xếp hàng tự động và có cửa ưu tiên cho những bệnh nhân nặng, người già, trẻ em. Vì thế không có tình trạng nhờ quen biết mà được khám trước. Ban giám đốc quán triệt không có tình trạng các nhân viên y tế của bệnh viện dẫn người nhà đi khám.
Nếu gặp tình trạng đó, người bệnh có thể gặp trực tiếp lãnh đạo bệnh viện để giải quyết.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Chiến.
-
Không chỉ tôi, nhiều người đi khám về phải lên mạng xã hội hỏi thêm bạn bè, họ hàng vì hỏi bác sĩ cứ gạt đi hoặc ậm ừ, muốn kết thúc cho nhanh để đến lượt người khác. Phải chăng tình trạng quá tải bệnh viện đã khiến các bác sĩ quên đi y đức của mình?
(Hồng Minh, 26 tuổi, Hà Nội)Bác sĩ Ngô Hữu Hà:
Theo tôi, hiện nay, ở một số bệnh viện cũng còn tình trạng quá tải. Tuy nhiên, không phải vì thế khiến các bác sĩ quên đi y đức của mình như bạn nghĩ. Có thể khi số lượng người đến khám đông, sự chờ đợi của người bệnh và áp lực công việc mà sự giải thích của bác sĩ chưa được thỏa đáng.
Hiện, các bệnh viện đang phấn đấu duy trì đảm bảo thời gian khám theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và kỹ năng giao tiếp, ứng xử.