Sáng nay, cựu học sinh THPT Lương Sơn (Hòa Bình) cùng với 2 thí sinh khiếm thị khác làm bài dự thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội. Nội dung đề thi, thời gian làm bài của thí sinh đặc biệt này cũng không khác so với các thí sinh bình thường.
Trước đó, ngày 4-5/7, trong đợt thi vào Học viện Hành chính Quốc gia, Quang được bố trí thi riêng ở phòng có 2 cán bộ coi thi và 1 giám sát hành lang. Sau khi giám thị đọc đề, Quang suy nghĩ, tính nhẩm rồi đọc đáp án. Các câu hỏi và câu trả lời đều được ghi âm và quay phim.
Tuy nhiên, do chỉ được giám thị đọc đề và không được trợ giúp trong việc tính toán những câu phức tạp nên Quang cho biết, ở nhiều câu hỏi, việc tính nhẩm có thể bị nhầm lẫn. Thậm chí, có một số ký hiệu, giám thị còn đọc nhầm khiến Quang lúng túng trong khi làm bài.
"Em học hòa nhập nên trong khi thi học kỳ, em thường đọc công thức cần áp dụng cho câu hỏi và thầy cô sẽ giúp em thao tác máy tính trong những công thức khó. Vậy nên thi theo cách tính nhẩm này, em làm bài không được tốt lắm. Em mong Bộ Giáo dục linh hoạt hơn trong việc tổ chức thi cho thí sinh khiếm thị", Quang tâm sự.
Hiện, Quang là Phó chủ tịch Hội người mù huyện Lương Sơn.
Tiến Dũng