Ngày 28/12, ông Nguyễn Văn Phúc - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu - cho biết đang cử cán bộ đi kiểm tra ao hồ ở các nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh để tìm cách bắt rùa tai đỏ mang đi tiêu hủy. Đây là đợt truy lùng rùa gây hại thứ hai.
Khoảng 2 tháng trước khi thông tin rùa tai đỏ xuất hiện nhiều nơi, cán bộ kiểm lâm đã kết hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các điểm bán cá cảnh, ao phóng sinh trong chùa, tịnh xá thu giữ hàng chục con rùa tai đỏ.
![]() |
Nhiều nơi thờ tự ở Bạc Liêu ghi nhận sự xuất hiện của loài rùa nguy hại đối với môi trường được phật tử mang đến phóng sinh. Ảnh: Thiên Phước. |
Theo sư Thích Giác Thời ở Tịnh xá Ngọc Liên, TP Bạc Liêu thì phật tử viếng chùa thời gian gần đây thường xuyên phóng sinh rùa tai đỏ xuống ao. Có người còn phóng sinh cả bao rùa tai đỏ với số lượng hàng chục con nhưng các sư không thể ngăn cản vì việc phóng sinh là do xuất phát từ lòng từ tâm của người đặt chân đến nơi cửa Phật.
Không chỉ có Tịnh xá Ngọc Liên mà nhiều chùa, tịnh xá trên địa bàn TP Bạc Liêu cũng xuất hiện rất nhiều rùa tai đỏ dưới ao do người dân mang đến phóng sinh. Loài rùa này không chỉ tàn phá sen trồng dưới ao mà còn tấn công cá, ba ba rồi bò ra đồng ruộng, ao hồ của dân.
Theo ông Phúc, lực lượng kiểm lâm có rất nhiều việc nên không thể thường xuyên kiểm tra phát hiện rùa tai đỏ ở những nơi thờ tự. Do đó, người dân và chính quyền địa phương nếu thấy nơi đâu có sự hiện diện của loài rùa này thì phải chủ động liên hệ với cơ quan chức năng phối hợp thu gom mang đi tiêu hủy.
Thiên Phước